12/04/2022 - 08:20

Hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự ở phường Long Tuyền 

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Với quyết tâm giữ vững an ninh trật tự (ANTT), kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thời gian qua, chính quyền và nhân dân phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, đã đồng lòng thực hiện nhiều giải pháp, mang lại hiệu quả tích cực. Nhờ vậy, tình hình ANTT luôn đảm bảo, người dân phấn khởi, an tâm lao động, sản xuất, vươn lên ổn định đời sống.

Công an phường Long Tuyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Những ngày đầu tháng 4, đến phường Long Tuyền, chúng tôi như hoà cùng niềm vui của người dân địa phương khi nhiều tuyến đường được trải nhựa, bê tông, lắp đặt đèn chiếu sáng... Bà Huỳnh Thị Thảo, người dân sống cố cựu ở Long Tuyền, phấn khởi bộc bạch: “Hiện nay, tại địa phương có nhiều hàng quán, cơ sở kinh doanh, buôn bán “ăn nên làm ra”. Ðời sống vật chất, tinh thần bà con ngày càng nâng cao, xây dựng nhà tường kiên cố, khang trang. Ðiều tôi phấn khởi nhất là tình hình ANTT có nhiều chuyển biến tích cực, tệ nạn xã hội thấy ít xảy ra so với trước, nên người dân rất an tâm”. Ông Nguyễn Văn Ðức, người dân địa phương, tiếp lời: “Ðược chính quyền địa phương, lực lượng công an tuyên truyền tình hình ANTT, người dân ngày càng nâng cao ý thức chấp hành luật pháp. Bây giờ, bà con không chỉ tập trung sản xuất, kinh doanh mà con chung sức cùng chính quyền và ngành chức năng xây dựng địa phương trong sạch, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Hễ khi gặp chuyện “chướng tai, gai mắt”, bản thân tôi mạnh dạn trình báo với lực lượng công an có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra”.

Thời gian qua, với quyết tâm giữ vững ANTT, kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, lực lượng Công an phường Long Tuyền đã phối hợp với các ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, lực lượng công an đã triệt xóa và xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Ðồng thời, xuất hiện nhiều gương điển hình tích cực tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Như trường hợp ông Trần Văn Phương, Phó trưởng Ban Bảo vệ Dân phố phường, vừa được Giám đốc Công an thành phố biểu dương, khen thưởng. Ông Phương bộc bạch: “Tôi muốn góp sức, tham gia cùng các lực lượng tuần tra, canh gác, giữ gìn ANTT. Bởi khi tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo, bà con an tâm lao động, sản xuất”. 

Năm 2021, trên địa bàn phường xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự, phá 5 vụ, bắt 5 đối tượng (so với năm 2020, giảm 4 vụ, giảm 2 đối tượng). Trung tá Hồ Phương Bình, Trưởng Công an phường Long Tuyền, cho biết: “Cùng với công tác tuần tra, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, lực lượng Công an phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền tình hình ANTT tại các buổi sinh hoạt định kỳ ở các khu vực, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật pháp trong nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng Công an phường chủ động phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Ðồng thời, địa phương duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả, như: camera an ninh, tổ nhân dân tự quản, ban bảo vệ dân phố phường... để chủ động tiếp nhận và giải quyết các tin báo về tình hình tội phạm”.

Lực lượng Công an phường Long Tuyền thường xuyên tổ chức, phối hợp tuần tra trên địa bàn, kịp thời xử lý an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên, ghi nhận những phản ánh, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kịp thời cho người dân tại địa phương. Chị Trần Thanh Thúy, người dân địa phương, cho biết: “Hôm trước, tôi đến Công an phường để thực hiện thủ tục cấp mã số định danh, bổ sung hồ sơ tiêm vaccine cho con. Cán bộ công an tiếp dân niềm nở, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính rất chuyên nghiệp, nhanh chóng, không để người dân phiền hà”.

Theo ông Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, trong những năm qua, rất nhiều mô hình phòng, chống tội phạm đã phát huy hiệu quả. Ðặc biệt, thông qua Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, qua đó, góp phần đáng kể trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Chia sẻ bài viết