08/08/2023 - 14:58

Hiệu quả chuyển hóa địa bàn 

KIỀU CHINH

Năm 2023, Ban Chỉ đạo (BCÐ) 138 TP Cần Thơ chọn 9/83 phường, xã, thị trấn để thực hiện các giải pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp. Lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Từ sự quyết liệt vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân, 6 tháng năm 2023, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở những địa bàn thực hiện chuyển hóa giảm rõ rệt.

Cán bộ chiến sĩ Công an thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra tình hình ANTT qua hệ thống camera an ninh. Ảnh: CTV

Các địa bàn chuyển hóa gồm phường An Khánh (quận Ninh Kiều), phường Bình Thủy (quận Bình Thủy), phường Phú Thứ (quận Cái Răng), phường Thới Long (quận Ô Môn), xã Giai Xuân (huyện Phong Ðiền), xã Ðông Thuận (huyện Thới Lai), xã Trung Hưng (huyện Cờ Ðỏ), phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt) và thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh). Căn cứ tình hình thực tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và BCÐ 138 cấp quận, huyện đã chủ động thực hiện giải pháp về phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội; phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố các mô hình Dân vận khéo, như “Zalo tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm”; “Camera an ninh”… Các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục các đối tượng… góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT).

Lực lượng công an phối hợp đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, nhất là tại các khu vực trọng điểm, phức tạp. Cụ thể, lực lượng đã tổ chức tuần tra 2.381 lượt, giải tán 875 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, phối hợp cảm hóa 741 đối tượng. 6 tháng năm 2023, tại 9 địa bàn chuyển hóa, nhiều loại tội phạm giảm so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan chức năng phát hiện 23 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 14 vụ), điều tra, làm rõ 21 vụ, tỷ lệ đạt trên 91%; triệt phá 25 vụ tệ nạn xã hội (giảm 4 vụ); phát hiện, xử lý 14 vụ vi phạm về kinh tế (giảm 5 vụ); triệt phá 10 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy (giảm 4 vụ)… Các địa bàn tiếp nhận và xác minh, làm rõ 53/53 tin báo, tố giác, đạt 100%, tạo lòng tin trong nhân dân.

Thời gian qua, với phương châm phòng ngừa là chính, Công an thị trấn Vĩnh Thạnh phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của người dân đối với công tác phòng, chống tội phạm, phát huy khả năng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. 6 tháng đầu năm 2023, tình hình ANTT địa bàn thị trấn được giữ vững, không xảy ra trọng án, thường án. Các đối tượng được quản lý đều có chuyển biến tốt, không tái phạm, bước đầu chí thú làm ăn, có cuộc sống ổn định. Lực lượng công an triển khai có hiệu quả công tác xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, tăng cường thực hiện các quy chế phối hợp giữ gìn ANTT ở địa bàn giáp ranh, quy chế phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự với các tôn giáo. Qua vận động, người dân cung cấp 10 tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng công an triệt phá 2 vụ gây rối trật tự công cộng, 6 vụ có biểu hiện tổ chức đua xe trái phép, 2 vụ đá gà, xử lý nghiêm theo quy định.

Ở phường Thới Long, quận Ô Môn, Công an phường tham mưu BCÐ 138 chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện các nội dung, biện pháp chuyển hóa địa bàn. Qua đó, tăng cường phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác phòng, chống các loại tội phạm trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tuyên truyền thủ đoạn của các loại tội phạm nổi lên trong thời gian qua, như cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tác hại của ma túy, mại dâm, cờ bạc… để người dân cảnh giác. Bên cạnh đó, xây dựng, nhân rộng các mô hình Dân vận khéo, như  “Ðường dây nóng tố giác tội phạm”, “Cổng tự quản về ANTT”, “Tuyên truyền bằng loa kéo di động”, “Trường học an toàn”… Chính quyền địa phương tiếp tục củng cố 152 tổ tự quản; 1 ban bảo vệ dân phố, 18 tổ bảo vệ dân phố, 21 tổ tuần tra nhân dân, hằng đêm ứng trực để giữ gìn ANTT. Ðồng thời, xây dựng mới 11 đội dân phòng sẵn sàng tham gia ứng phó khi có sự cố xảy ra. Công an phường phối hợp thực hiện 148 cuộc tuần tra, kiểm soát, giải tán 52 nhóm tụ tập nhậu khuya, 26 nhóm với 165 đối tượng đánh bài nhỏ lẻ, nhắc nhở 12 quán bán quá giờ quy định… Với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, 6 tháng năm 2023, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ở phường giảm so với cùng kỳ trước khi chuyển hóa, xảy ra 2 vụ (giảm 2 vụ); lực lượng công an triệt phá 6 vụ tệ nạn xã hội (giảm 3 vụ)…

Ngoài các địa phương trên, ở các xã, phường khác, công tác chuyển hóa cũng được đánh giá cao, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. BCÐ 138 TP Cần Thơ yêu cầu lực lượng công an tiếp tục phối hợp duy trì thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn. Quan tâm làm tốt công tác phòng ngừa, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, phát huy vai trò người dân ở cơ sở; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm vi phạm, nỗ lực đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để tái phức tạp sau khi chuyển hóa.

Chia sẻ bài viết