01/01/2022 - 11:52

Hết lòng vì hội viên 

Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (CHPN) ấp Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng, huyện Cờ Ðỏ, cô Lê Thị Phiến luôn chủ động gắn kết, tổ chức nhiều hoạt động, mô hình hay, thu hút chị em tham gia. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, CHPN ấp đã giúp 17 hội viên phụ nữ thoát nghèo.

Cô Lê Thị Phiến (bên trái) thăm hỏi tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống của hội viên trên địa bàn ấp. Ảnh: CTV

Tính đến nay đã tròn 23 năm cô Lê Thị Phiến đảm nhận chức vụ Chi hội trưởng CHPN ấp Thạnh Hưng 2. Ðể CHPN hoạt động hiệu quả, cô Phiến cùng với Ban Chấp hành Hội LHPN xã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Hội phát động. Trong quá trình công tác, cô Phiến luôn gần gũi, quan tâm nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của chị em, kịp thời hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trước kia, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh thuộc diện hộ nghèo. Chồng chị Thanh làm thuê kiếm sống, chị Thanh ở nhà nội trợ, chăm sóc 3 con còn nhỏ. Chị Thanh kể: “Cô Phiến gợi ý tôi thử chăn nuôi để có thêm thu nhập, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Lúc đầu, tôi chỉ nuôi khoảng vài chục con vịt. Sau này, tôi được cô Phiến giúp làm hồ sơ vay 45 triệu đồng. Có vốn, tôi nuôi thêm gà, cá. Hiện nay, kinh tế gia đình đã ổn định, thoát nghèo, vợ chồng tôi đã cất được nhà tường, lo cho các con đầy đủ hơn”.

Nhằm hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, phục vụ sản xuất, CHPN ấp Thạnh Hưng 2 đã vận động thành lập và duy trì hiệu quả các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, dư nợ hơn 2 tỉ đồng. Ðồng thời, duy trì 2 tổ hùn vốn xoay vòng không tính lãi với 24 thành viên, số tiền góp vốn 300.000 đồng/người/ tháng. Theo chị Nguyễn Nàng Tiên, trước đây, gia cảnh chị khó khăn do không đất đai sản xuất, 2 con còn nhỏ. Chị được CHPN ấp hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn để mua bán đồ rẫy. Việc mua bán thuận lợi, chị có thu nhập khá và đã hoàn trả xong số vốn vay. Hiện tại, chị tham gia tổ hùn vốn xoay vòng cùng CHPN ấp. Chị Nàng Tiên nói: “Tổ tôi hiện có 12 chị, mỗi người tham gia góp vốn 300.000 đồng/tháng. Mỗi tháng có 1 chị được nhận 3,6 triệu đồng. Tôi thường sử dụng vốn góp để mua thêm hàng hóa phục vụ việc buôn bán…”. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh, thành viên tổ hùn vốn, tiếp lời: “Tuy số tiền không quá lớn nhưng rất ý nghĩa đối với chị em. Tôi thường sử dụng vốn góp này để mua tập sách, quần áo cho con nhân dịp năm học mới. Nhìn các con có quần áo tươm tất đến trường, học hành tiến bộ, tôi rất hạnh phúc”.

Năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, cô Lê Thị Phiến cùng CHPN ấp tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, cô Phiến đã vận động 200kg rau củ quả, ủng hộ chuyến xe “San sẻ yêu thương” của Hội LHPN thành phố. Ngoài ra, CHPN ấp còn tặng quà 40 chị có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân cô Phiến trực tiếp đến thăm hỏi và động viên chị em bị ảnh hưởng dịch bệnh, các chị từ vùng dịch về; hướng dẫn làm hồ sơ nhận hỗ trợ đối với đối tượng lao động tự do, bị mất thu nhập... Chị Nguyễn Thị Thúy An xúc động kể: “Gia đình tôi làm thuê ở tỉnh Bình Dương. Do dịch bệnh nên vợ chồng đem 2 con trở về địa phương. Thời điểm đó rất khó khăn, chúng tôi thực hiện cách ly tại nhà trong khi tiền bạc thì cạn kiệt. Gia đình tôi nhận được sự hỗ trợ của CHPN ấp và xã từ gạo, mì gói đến rau củ quả…”. 

Chị Võ Thị Vẹn, Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Hưng, huyện Cờ Ðỏ nhận xét: “Cô Lê Thị Phiến là chi hội trưởng giàu kinh nghiệm, nhiệt tình. Từ sự gương mẫu, năng động của cô Phiến, CHPN ấp Thạnh Hưng 2 luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động của Hội, nhất là phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội... 5 năm qua, CHPN ấp đã giúp 17 chị thoát nghèo”.

HẢI THƯ

Chia sẻ bài viết