04/07/2026 - 16:49

Hành trình tìm lại tên các anh hùng liệt sĩ 

(CTO) - Gần 4 tháng qua, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động vào tháng 3-2026.

Đến nay, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ. Đồng thời là đơn vị trên địa bàn Quân khu 9 bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sớm nhất để Viện Pháp y Quân đội (Cục Quân y, Bộ Quốc phòng) giám định ADN, sớm đưa hài cốt những liệt sĩ còn chưa rõ thông tin về với gia đình.

 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai từ ngày 15-3-2026 đến ngày 27-7-2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027). Trong chiến dịch, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ và các hài cốt tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ…

Tại TP Cần Thơ, ngày 8-6, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương và tiến hành lấy mẫu sinh phẩm 807 hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. TP Cần Thơ là một trong những địa phương trên cả nước sớm triển khai việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin.

Toàn bộ quy trình được quản lý bằng hệ thống mã định danh duy nhất cho từng mẫu hài cốt. Mã định danh gồm 10 chữ số, được cấu thành từ mã tỉnh (thành phố), mã nghĩa trang và số thứ tự mộ. Trong quá trình lấy mẫu, mã định danh được lập ngay tại hiện trường, ghi vào phiếu lấy mẫu và chụp ảnh cùng mẫu để lưu trữ. Trong ảnh: Thành viên Tổ Số hóa chụp ảnh các thông tin về mộ liệt sĩ trước khi tiến hành khai quật.

Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đã triển khai thành lập 2 Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, gồm 18 tổ chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ: khai quật, lấy mẫu, xây dựng, số hóa, quân y… Trong ảnh: Thành viên Tổ Khai quật thực hiện nhiệm vụ.

Các bác sĩ, nhân viên quân y thuộc Tổ Lấy mẫu tham gia lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Sau gần 1 tháng, các tổ đã lấy 807 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, trong đó có 670 mẫu đủ điều kiện để đưa đi giám định ADN.

Các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đặt trang trọng trong phòng lưu mẫu. Phòng lưu mẫu được duy trì độ ẩm từ 45-55% và nhiệt độ từ 15-20°C nhằm hạn chế tối đa sự suy giảm chất lượng ADN.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố; Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, Ban Chỉ đạo 515 thành phố. Trong ảnh: Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, tặng quà và động viên các đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Ngày 2-7, 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin đã được chuyển bằng xe chuyên dụng đến Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ để đưa ra Hà Nội.

Tổ bàn giao của Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ (bên phải) do Đại tá Bằng Lưu Phương, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, làm Tổ trưởng đã tiến hành bàn giao các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để Viện Pháp y Quân đội giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ chưa có thông tin.

Theo Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ, trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 thành phố sẽ tổ chức lấy 5.092 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ. Trong tháng 7, các lực lượng tiếp tục tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Ô Môn. Song song đó, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Phước Thới và các xã Phong Điền, Thới Lai, Trường Long Tây, Nhu Gia. Qua đó góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và gia đình, thể hiện trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân đối với những người hy sinh vì đất nước.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết