27/10/2023 - 10:43

Hành trang khởi nghiệp 

QUỐC THÁI

Nhiều startup thành công cho rằng, trong giai đoạn đầu quá trình lập nghiệp, không ít bạn trẻ gặp khó khăn về kiến thức và kỹ năng, nhất là lĩnh vực quản lý nhân sự, tài chính, tiếp thị. Do đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng mềm ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường là hành trang bổ ích để bạn trẻ tự tin khởi nghiệp.

Một chương trình talkshow “Khởi nghiệp cùng thanh niên” do Thành đoàn - Hội LHTNVN TP Cần Thơ tổ chức tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. Ảnh: CTV

Một chương trình talkshow “Khởi nghiệp cùng thanh niên” do Thành đoàn - Hội LHTNVN TP Cần Thơ tổ chức tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. Ảnh: CTV

“Có bột mới gột nên hồ” là điều mà nhiều startup khẳng định khi kể về quá trình khởi nghiệp. Nghĩa là, mỗi bạn trẻ cần chuẩn bị “vốn liếng” về kiến thức, kỹ năng cơ bản để lập nghiệp. Anh Nguyễn Tường An ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều - một startup lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, cho rằng bên cạnh niềm đam mê, ý tưởng và mục tiêu khởi nghiệp rõ ràng, anh tích cực tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, như: giao tiếp, quản lý tài chính, tiếp thị sản phẩm trên mạng xã hội. Trong hành trình khởi nghiệp, anh cũng có thêm sự trợ giúp từ các đơn vị tư vấn về khởi nghiệp, sàn thương mại điện tử để tăng doanh số bán hàng trên nền tảng trực tuyến. An cho biết: “Giai đoạn đầu khởi nghiệp, khó khăn lớn nhất đối với tôi là tiếp thị sản phẩm để gia tăng mức độ nhận biết, tạo niềm tin để khách hàng tin tưởng, quyết định mua sản phẩm”.  

Vốn tốt nghiệp ngành Dược (Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ), chị Lê Thanh Ái Nhi, ở phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, khởi nghiệp với ngành nghề sản phẩm hand-made từ len sợi. Theo chị Nhi, sau khi tốt nghiệp, chị có thời gian làm nhân viên kinh doanh cho một công ty dược phẩm. Nhờ vậy, chị xây dựng được mối quan hệ rộng, kỹ năng giao tiếp, tiếp thị sản phẩm cũng tiến bộ hơn. Khi bắt đầu kinh doanh sản phẩm hand-made, chị Nhi tự học thêm cách kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, góp phần nâng cao thu nhập. “Khởi nghiệp là một công việc nhiều rủi ro và áp lực, do đó bạn trẻ cần phải cân nhắc, chuẩn bị tốt trước khi quyết định theo con đường này; đồng thời, có sự sẵn sàng và kiên trì trong quá trình vượt qua khó khăn và thử thách” - chị Nhi khuyên.

Theo nhiều startup, các kiến thức cơ bản lẫn kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực bạn trẻ khởi nghiệp như: sản phẩm, thị trường, nguồn nhân lực, công nghệ, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp là nền tảng vững chắc để bạn trẻ hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro vì thiếu kiến thức và những sự cố ngoài ý muốn xảy đến. Mặt khác, khi đã có kiến thức, bạn trẻ cũng không quá khó khăn để đưa ra nhiều ý tưởng khởi nghiệp sát với thực tế.

Nắm bắt được nhu cầu của bạn trẻ, các cấp bộ Ðoàn - Hội trên địa bàn thành phố phối hợp triển khai nhiều chương trình tư vấn hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng khởi nghiệp cho đoàn viên, học sinh, sinh viên. Ðơn cử như Ðoàn - Hội Sinh viên Trường Ðại học Nam Cần Thơ phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ vừa tổ chức Workshop với chủ đề “Kỹ năng viết CV và tạo dựng hình ảnh khi phỏng vấn”. Các bạn trẻ được báo cáo viên hướng dẫn cách trả lời phỏng vấn tìm kiếm việc làm, phương pháp viết CV tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng. Ðoàn trường còn phối hợp nhiều đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức tư vấn, giới thiệu các chương trình thực tập sinh, tạo cơ hội để sinh viên thực hành, vận dụng kiến thức chuyên ngành... 

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ, bộ phận hướng dẫn thanh niên khởi nghiệp sẵn sàng hướng dẫn, định hướng để bạn trẻ phát triển ý tưởng thành dự án khởi nghiệp. Trung tâm còn mở nhiều lớp đào tạo kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng đến kỹ năng làm việc đội, nhóm, quản lý tài chính, thương mại điện tử… Các cấp bộ Ðoàn - Hội trên địa bàn thành phố còn triển khai nhiều khóa tập huấn kỹ năng khởi nghiệp giúp đoàn viên, sinh viên tích lũy kiến thức, có thêm trải nghiệm kinh doanh. Tiêu biểu như chương trình “7 ngày tự doanh”, dự án “Kỹ năng thành công”, “Ngày hội việc làm - khởi nghiệp sáng tạo”. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Ðoàn đã hỗ trợ phát triển thêm 14 dự án khởi nghiệp (tiếp cận vốn vay, tư vấn xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường tiêu thụ). Hiện nay, tuổi trẻ thành phố duy trì phát triển 200 mô hình kinh tế của thanh niên trên lĩnh vực nông nghiệp cho hiệu quả với lợi nhuận từ trên 100 triệu đồng/năm/mô hình.

Các cấp bộ Ðoàn - Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông và triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ thanh niên về khởi nghiệp. Theo đó, tuổi trẻ thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Ðề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên”, phối hợp Hội Doanh nhân trẻ thành phố và các doanh nghiệp tập huấn kỹ năng mềm, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn phát triển các ý tưởng khởi nghiệp của đoàn viên, học sinh, sinh viên.

Chia sẻ bài viết