Trong 2 tuần đầu của tháng 12, trung bình mỗi ngày TP Cần Thơ có khoảng 1.000 ca mắc COVID-19. Trước tình hình đó, thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với cấp độ dịch của từng địa phương nhưng không làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Thành phố xác định phải kịp thời hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, bảo vệ hệ thống y tế thành phố với phương châm chăm sóc, bảo vệ tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng (bìa phải) cùng đoàn công tác Sở Công Thương, Sở Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm MM Mega Market Hưng Lợi. Ảnh: N.H
Đẩy nhanh tốc độ tiêm ngừa
Toàn thành phố đang tập trung thực hiện công tác rà soát, vận động người dân tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo bà Phan Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Bình Thủy, hình thức vận động người dân đi tiêm vaccine rất đa dạng, qua hệ thống phát thanh, loa phóng thanh lưu động, qua các nhóm Zalo, Facebook... Quận chỉ đạo các phường thành lập Ðội tiêm vaccine lưu động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hỗ trợ người yếu thế: khuyết tật, bệnh nặng, già yếu... tiêm ngừa. Ông Thái Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, cho biết: “Phường chỉ còn khoảng 70 người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, chủ yếu là người có bệnh nan y hoặc sốc phản vệ mức độ nặng. Với những trường hợp có thể tiêm được, Tổ Y tế lưu động đến tận nhà tiêm cho bà con”.
Các phường trên địa bàn quận Cái Răng cũng đang khẩn trương thực hiện công tác rà soát, vận động tiêm ngừa. Phường Tân Phú đã thành lập các Tổ COVID-19 cộng đồng, hỗ trợ bà con tiêm vaccine tại nhà. Phường hiện còn khoảng 40 người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, chủ yếu là người có bệnh nền hoặc di chuyển khó khăn.

Trẻ từ 12-17 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 tại điểm Trường THCS Lương Thế Vinh. Ảnh: S.H
Từ ngày 14-12, thành phố phân bổ 117.000 liều vaccine Pfizer cho các quận, huyện để tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, đến 16-12, số người trên 18 tuổi được tiêm là 1.958.322, đạt tỷ lệ 97,4%, trong đó tiêm đủ liều đạt 92,95%; số trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm đạt tỷ lệ 93,1%, trong đó tiêm đủ liều đạt tỷ lệ 38,79%. TP Cần Thơ phấn đấu hoàn thành việc bao phủ tiêm mũi 1 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. UBND TP Cần Thơ cũng vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả miễn dịch phòng COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản.
Tập trung điều trị, cách ly F0, F1 tại nhà
TP Cần Thơ triển khai điều trị, cách ly F0 mức độ nhẹ tại nhà từ ngày 20-11, nhằm giảm tải cho ngành y tế tập trung điều trị các ca nặng. Theo UBND thành phố, người được điều trị, cách ly tại nhà phải có ý thức tốt, cam kết và tuân thủ đúng các quy định cách ly tại nhà, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Gia đình chị H.T.M.L ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, có 3 người mắc COVID-19 với triệu chứng nhẹ, được cách ly, điều trị tại nhà. Chị L kể: “Gia đình tôi chấp hành nghiêm việc cách ly, uống thuốc, vệ sinh, chăm sóc sức khỏe theo hướng dẫn của cán bộ y tế phường. Hằng ngày tôi vẫn giải quyết công việc trực tuyến, bảo đảm nhiệm vụ cơ quan giao. Bà con trong xóm tôi không kỳ thị mà còn gọi điện thoại thăm hỏi, giúp mua đồ ăn, nhu yếu phẩm…”.

Cán bộ phường Trà An, quận Bình Thủy trao nhu yếu phẩm cho hộ có F0 đang điều trị tại nhà. Ảnh: Địa phương cung cấp
Tương tự, gia đình ông P.V.H ở phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, có 5 người đều nhiễm COVID-19 với triệu chứng nhẹ nên được cách ly, điều trị tại nhà. Ông H nói: “Gia đình được cung cấp số điện thoại nhân viên y tế để liên hệ tư vấn, theo dõi sức khỏe. Cán bộ trạm y tế phát thuốc, lấy mẫu test kiểm tra định kỳ cho cả nhà. Mặt trận, đoàn thể địa phương thường thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ gia đình mua đồ dùng cần thiết. Ðến nay, cả nhà tôi đều khỏe, an tâm thực hiện cách ly theo quy định”.
Quá trình các F0, F1 điều trị, cách ly tại nhà, bộ phận y tế cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên liên hệ, thăm hỏi, đã tạo sự an tâm cho người dân. Tại quận Bình Thủy, từ ngày 1 đến 15-12, toàn quận có 1.512 người nhiễm COVID-19. Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận, cho biết: “UBND quận đã ban hành kế hoạch điều trị, cách ly F0, F1 tại nhà; thành lập Tổ Y tế phục vụ công tác quản lý, cách ly, điều trị F0 và quản lý cách ly y tế F1 tại nhà. Trung tâm tế quận thành lập Tổ phản ứng nhanh trực 24/24 giờ. Quận thành lập 2 tổ cấp cứu lưu động, hỗ trợ nhân lực cho tuyến trạm y tế. Tất cả người nhiễm bệnh đều được Tổ y tế lưu động đến nhà cấp thuốc và hỗ trợ theo dõi sức khỏe”. Ðể những người nhiễm bệnh an tâm điều trị tại nhà, các đoàn thể chính trị - xã hội quận, phường tích cực hỗ trợ từ thuốc, nhu yếu phẩm đến làm thay những việc cần thiết hằng ngày. Phường Trà An có mô hình “Ði chợ giúp F0”, “Tặng túi thuốc yêu thương” cho F0, “Tặng túi thuốc xông thảo dược”... Ðến nay, hơn 100 túi thuốc đã được tặng đến tận nhà người nhiễm.


Nhân viên y tế đến tận nhà tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người già yếu, khuyết tật... trên địa bàn quận Bình Thủy. Ảnh: DUY KHÔI
Ở các địa phương khác như Cái Răng, Thốt Nốt, Phong Ðiền, Thới Lai… công tác chăm sóc, điều trị F0 tại nhà cũng rất được chú trọng. Cả 5 thành viên trong gia đình chị N.T.B.T ở xã Tân Thới, huyện Phong Ðiền, phát hiện nhiễm bệnh từ ngày 7-12. Chị T cho biết: “Gia đình tôi được cán bộ y tế xã tận tình hướng dẫn chữa trị, phát thuốc, thăm hỏi thường xuyên. Nhờ tìm hiểu kỹ thông tin nên gia đình tôi không hoang mang và cũng không chủ quan. Ba tôi uống thuốc điều trị và hằng ngày vẫn chăm sóc kiểng; vợ chồng tôi cùng làm việc nhà, chăm sóc con cái, chú ý tạo không khí gia đình vui tươi, lạc quan…”. Theo ông Nguyễn Văn Thưa, Bí thư Ðảng ủy xã Ðịnh Môn, huyện Thới Lai, các lực lượng của xã thường xuyên theo dõi, giám sát và hỗ trợ mua, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, cấp thuốc và lấy mẫu xét nghiệm để mọi người trong các gia đình có F0, F1 không ra khỏi nhà.
Với hơn 16.000 F0 đang điều trị tại nhà (tính đến 13-12), y tế cơ sở của thành phố chịu áp lực vô cùng lớn. BS CKI Nguyễn Thanh Tuyết, Trưởng Trạm Y tế phường An Cư, chia sẻ: “Trạm chỉ có 5 cán bộ nhưng đang quản lý gần 500 F0 điều trị tại nhà. Trạm còn thành lập Trạm Y tế lưu động để kịp thời tiếp nhận, phân loại F0 và xử trí phối hợp để chuyển tuyến với những trường hợp chuyển nặng. Mỗi ngày nhân viên y tế của Trạm thực hiện lấy mẫu xét nghiệm với những trường hợp đã tự test có kết quả dương tính để đưa vào diện quản lý, cập nhật thông tin vào hệ thống dữ liệu của thành phố; cập nhật tình hình sức khỏe, tư vấn sức khỏe và các quy định cách ly y tế cho người bệnh qua điện thoại; đến nhà cấp phát thuốc cho F0…
Ðể tháo gỡ khó khăn, san sẻ với hệ thống y tế cơ sở, thành phố đã kết nối với mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, tuyển được hơn 800 nhân viên y tế và tình nguyện viên từ khắp cả nước để hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà. Thành phố còn thành lập thêm các đội cấp cứu lưu động, tổ cấp cứu lưu động, với sự hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị từ các nơi để giảm tải cho y tế cơ sở.
Tăng cường phòng, chống dịch tại công sở
Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố đã có những biện pháp linh động ứng phó trong phòng, chống dịch. Các cơ quan, đơn vị ngưng tiếp công dân tại cơ quan, công sở. Các cơ quan thành phố, quận, huyện chủ động tổ chức các cuộc họp bằng hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến, test nhanh cho đại biểu dự họp. Một số cơ quan, đơn vị còn thực hiện test định kỳ 3 ngày/lần cho nhân viên. UBND thành phố cũng đã ban hành công văn về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ và trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc về vấn đề này và chịu trách nhiệm nếu không thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch hoặc việc cán bộ, công chức, viên chức lây nhiễm bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.
Bà Huỳnh Thị Như, Chủ tịch UBND phường Tân An, quận Ninh Kiều, cho biết: “Cán bộ phường vào cơ quan phải quét mã QR, sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách theo quy định và phải luôn đeo khẩu trang. Quá trình làm việc, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, các công việc được trao đổi qua mạng, cần trao đổi trực tiếp thì phải đảm bảo khoảng cách”.
Linh hoạt thích ứng theo cấp độ
Các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố cũng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Hầu hết nhân viên đều được trang bị găng tay y tế, khẩu trang, kính chống giọt bắn… Ðiểm cân hàng hóa và thanh toán đều lắp khung kính. Tại các điểm kinh doanh ăn uống, nhà hàng, quán giải khát đều có mã QR để khách khai báo y tế, đa số bán hàng cho khách mang đi; những nơi bán hàng tại chỗ cũng giới hạn số lượng khách theo quy định. Quán Cafe Thủy ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều, bàn ghế kê giãn cách, giữa các bàn đặt các tấm kính. Các nhà hàng kinh doanh ăn uống như: Ngói đỏ, Số Dzách, Milano… (phường Hưng Lợi), bàn ghế cũng xếp giãn cách, nhân viên và khách tuân thủ quy tắc 5K.
Tại các doanh nghiệp sản xuất, công tác phòng, chống dịch được nâng cấp độ cao nhất. Từ ngày 19-7 đến nay, Nhà máy Sữa Cần Thơ (Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk) hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” với 280/402 lao động. Nhà máy bố trí khu vực riêng về chỗ ở, sinh hoạt và làm việc, đảm bảo 5K; thực hiện test nhanh kháng nguyên và test RT-PCR theo định kỳ (5-7 ngày/lần) cho cán bộ, nhân viên. Ðồng thời, bố trí phòng cách ly F0, F1 tại nhà máy theo quy định.
Từ tháng 7-2021 đến nay, Công ty TNHH Thép Tây Ðô cũng duy trì hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” và “2 vùng xanh”. Ông Huỳnh Trung Quang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thép Tây Ðô, cho biết: “Công ty ký hợp đồng với Bệnh viện Ða khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ để hỗ trợ thực hiện phòng, chống dịch. Công ty đang trình lãnh đạo thành phố cho doanh nghiệp thực hiện phương án trực tiếp cách ly và điều trị cho người lao động nếu bị nhiễm COVID-19”. Từ ngày 15-12, Công ty CP Chế biến Thực phẩm xuất khẩu miền Tây (Westfood) chuyển sang hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương án “1 cung đường 2 điểm đến”...
Ý thức phòng, chống dịch trong người dân, cộng đồng được nâng lên rõ rệt. Chị L.K.M ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, có tiền sử sốc phản vệ, không thể tiêm vaccine phòng COVID-19, nên chị tuân thủ tuyệt đối 5K, chỉ ra đường khi thực sự rất cần thiết. Còn chị Lê Thị Cẩm Thúy, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, nhưng chị ý thức rõ vẫn có nguy cơ mắc COVID-19 nếu không thực hiện tốt 5K. Chị có con nhỏ 3 tuổi nên rất hạn chế ra đường, không tụ tập đông người, để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.
Ðể chủ động phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trước biến chủng mới Omicron, mới đây, UBND thành phố đã ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của virus SARS-CoV-2. Với một số biện pháp quyết liệt của thành phố và sự đồng lòng của người dân, hy vọng thành phố sẽ nhanh chóng khống chế được sự gia tăng các ca nhiễm, hạn chế số ca chuyển nặng, tử vong, để người dân, doanh nghiệp yên tâm lao động, sản xuất trong trạng thái bình thường mới.
Nhóm PV Thời sự