10/06/2024 - 20:23

Góp thêm mảng xanh cho thành phố 

Trong những năm qua, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động thường niên được TP Cần Thơ duy trì và tổ chức có hiệu quả. Qua đó, tạo sức lan tỏa, huy động tổ chức, cá nhân, nguồn lực xã hội cùng chung tay với chính quyền địa phương phát triển mảng xanh cho thành phố…

Mở rộng độ bao phủ của cây xanh

Cũng như nhiều đô thị lớn khác trong và ngoài nước, bên cạnh những thành tựu kinh tế, TP Cần Thơ đang đối mặt với nhiều thách thức về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sống của người dân. Ðể ứng phó vấn đề này, thành phố chủ trương đẩy mạnh phát triển mảng xanh để từng bước cải thiện môi trường và chất lượng không khí, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu, xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, góp phần thực hiện mục tiêu đề án “Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Theo đó, mảng xanh cho thành phố được tạo nên bởi những con đường rợp bóng cây xanh, rực rỡ sắc hoa bốn mùa, những công viên, hoa viên, tiểu cảnh rải rác đan xen giữa các cụm dân cư hay khuôn viên của các doanh nghiệp, công sở... Những tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp xuất hiện ngày càng nhiều ở cả các đô thị lẫn vùng nông thôn, mang lại cảm giác trong lành, mát mẻ cũng như tạo diện mạo tươi mát cho thành phố.

Hoạt động trồng cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Anh ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Nhiệt độ khí hậu ngày càng gia tăng, không khí ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn... Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan của đô thị mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe, chất lượng sống của người dân. Vì vậy khi có thêm tuyến đường, công viên, trường học… của thành phố phủ cây xanh, chúng tôi rất vui mừng bởi môi trường xanh mát, trong lành thì người dân sẽ được hưởng đầu tiên. Hy vọng thời gian tới, thành phố sẽ trồng thêm nhiều cây xanh, ngày càng xanh - sạch - đẹp!”.

Theo kế hoạch, trong năm 2024 TP Cần Thơ đặt chỉ tiêu phấn đấu trồng từ 1,377-1,414 triệu cây xanh các loại. Trong đó, ưu tiên các loại cây bản địa, cây đặc thù, phát triển nhanh, các loại cây có hiệu quả kinh tế, thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương như như cây sao, dầu, xà cừ, hoàng hậu, tre trúc, tầm vông, bạch đàn, keo lai, tràm bông vàng… Để hoàn thành mục tiêu trên, ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ cho biết: Sở đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào trồng cây xanh, hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải. Từ đó, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh, phong trào bảo vệ môi trường một cách có hiệu quả, thiết thực…

Lan tỏa phong trào trồng cây

Hưởng ứng lời kêu gọi trên, các quận, huyện trên địa bàn thành phố triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo tổ chức hiệu quả việc trồng cây gắn liền với việc chăm sóc, bảo vệ cây trồng theo phương châm “trồng cây nào sống cây đó”. Ông Cao Văn Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ cho biết: Trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển huyện xanh - sạch - đẹp, không chỉ cho hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau. Năm 2024, huyện Vĩnh Thạnh phấn đấu thực hiện trồng cây xanh phân tán đạt và vượt chỉ tiêu đề ra là 288.000 cây các loại. Huyện yêu cầu các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện đạt chỉ tiêu trồng cây xanh trên địa bàn. Đồng thời, sau khi trồng cây, chú trọng bảo vệ và chăm sóc để cây sinh trưởng và phát triển tốt...

Trồng cây xanh trên địa bàn TP Cần Thơ đã trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong từng khu dân cư nông thôn, khu đô thị, khuôn viên trường học, công viên, công sở, trụ sở... với sự tham gia của mọi người dân. Đồng thời, huy động tối đa nguồn lực của xã hội nhằm từng bước nâng cao chất lượng và độ che phủ cây xanh của thành phố. Đơn cử là hoạt động phát động Tết trồng cây và chương trình “Môi trường sạch - Cuộc sống xanh” do Công ty Syngenta Việt Nam phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố thực hiện. Theo đó, Công ty phối hợp chính quyền địa phương tổ chức thu gom các loại vỏ, bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng (không phân biệt nhãn hiệu) quy đổi thành những phần quà thiết thực. Đặc biệt để thêm phần ý nghĩa, chương trình còn có phần quà là cây xanh để nông dân tham gia trồng tại tuyến đường của địa phương. Trong chương trình tổ chức vào Ngày Môi trường Thế giới (5-6) vừa qua, đã có 20 tấn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thu gom và quy đổi thành 800 cây sao đen và 300 cây bằng lăng trồng trên địa bàn TP Cần Thơ.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Syngenta Việt Nam, cho biết: Nhận thức rõ là một thương hiệu gắn liền với sự phát triển nông nghiệp tại Việt Nam, Syngenta sẽ tiếp tục đồng hành và tiếp sức bà con nông dân, các nông hộ nhỏ, duy trì và nhân rộng những hoạt động thiết thực vì cộng đồng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Không chỉ là hành trình thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật, trồng cây xanh, các hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền và lan tỏa lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới…

*   *   *

Với nỗ lực của chính quyền và sự chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân, diện tích cây xanh trên địa bàn TP Cần Thơ từng bước tăng dần cả về số lượng và chất lượng. Qua đó, góp phần để thành phố phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững, chung sức xây dựng một Việt Nam xanh…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết