14/10/2020 - 05:54

Góp sức giữ bình yên xóm ấp 

Hơn 18 năm phụ trách lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT) ấp Trường Thọ 2, xã Trường Long (huyện Phong Điền), anh Trần Hoàng Vũ (47 tuổi, nguyên là công an viên xã Trường Long) luôn được người dân địa phương yêu mến bởi sự tận tụy, nhiệt tình trong công tác. Anh Vũ cùng ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm, xây dựng đời sống văn hóa. Với những đóng góp tích cực, anh Vũ vừa được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Anh Trần Hoàng Vũ có nhiều đóng góp trong công tác giữ gìn ANTT địa phương.

Anh Trần Hoàng Vũ có nhiều đóng góp trong công tác giữ gìn ANTT địa phương.

Anh Vũ xuất thân trong gia đình làm nghề nông ở xã Trường Long. Do yêu thích hoạt động xã hội, anh tham gia các phong trào ở địa phương. Năm 1998, anh Vũ được kết nạp Đảng, sau đó, được phân công làm Phó Công an ấp; năm 2000, làm Trưởng Công an ấp; từ năm 2008 đến năm 2020, làm Công an viên xã Trường Long phụ trách ấp Trường Thọ 2. Hiện anh là đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đây, tình hình ANTT ở ấp Trường Thọ 2 khá phức tạp, anh Vũ cùng đoàn thể vận động người dân chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, phổ biến quy định pháp luật, thủ đoạn tội phạm để mọi người đề phòng, mạnh dạn báo tin tố giác. Trước đây, đường sá đi lại khó khăn, muốn đến nhà người dân, anh phải bơi xuồng hoặc đi bộ. Với cách nói chuyện chân tình, gần gũi, anh nắm bắt tâm tư, tình cảm, tư vấn pháp luật, hỗ trợ bà con giải quyết những vướng mắc trong cuộc sống, thủ tục về hành chính… nên rất được tín nhiệm.

Thời gian qua, anh Vũ làm tốt công tác tham mưu cho Công an xã trong việc phối hợp thực hiện tốt tiêu chí 19 về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện theo đề án của Bộ Công an trong chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp; phối hợp xây dựng, củng cố những lực lượng làm công tác ANTT tại cơ sở, phát huy vai trò người dân trong tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, thúc đẩy Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ. Anh cũng đã phối hợp tham mưu xây dựng 2 mô hình: “Tổ phòng chống tội phạm  - Cổng ANTT” và “Ban chủ nhiệm tố giác vây bắt tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông” hoạt động hiệu quả, góp phần kiềm chế các loại tội phạm, tệ nạn, nhất là nạn trộm cắp vặt, trộm chó, giảm đáng kể tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, tụ tập nhậu say gây rối… Nhiều năm liền, ấp Trường Thọ 2 được công nhận “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm). Hiện nay, trên 98% hộ gia đình ở ấp đạt gia đình văn hóa.

Theo Công an xã Trường Long, anh Vũ đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị về trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các vụ việc, không để phát sinh điểm nóng. Anh còn phối hợp hòa giải thành nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn, gắn kết tình nghĩa xóm làng. Anh Vũ tâm sự: “Muốn làm tốt công tác nắm tình hình phải sâu sát địa bàn, hiểu cuộc sống người dân để có biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Khi người dân cần mình phải có mặt, giải quyết công việc có lý có tình, để tạo niềm tin. Đa số bà con ở đây sống rất tình cảm, đoàn kết, chấp hành tốt quy định địa phương. Dù vất vả nhưng được mọi người ủng hộ nên tôi rất vui vì công sức của mình mang lại lợi ích cho cộng đồng”.

Không chỉ nổi bật trong công tác xã hội, anh Vũ còn là nông dân sản xuất giỏi. Từ 2 công đất ba má anh cho khi anh lập gia đình, ra riêng, anh nỗ lực làm ăn, mua thêm đất trồng vườn, xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Anh Vũ luôn biết cách sắp xếp thời gian để chu toàn việc chung lẫn việc riêng, nên rất được người thân ủng hộ.

Đại úy Lê Quốc Đạt, Trưởng Công an xã Trường Long, cho biết: “Anh Vũ là người rất năng nổ, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Gia đình anh Vũ là gia đình văn hóa tiêu biểu ở xã, được xóm giềng quý mến”.

Từ những việc làm ý nghĩa, đóng góp và sự bình yên của xóm ấp, anh Vũ được UBND huyện Phong Điền nhiều lần tặng anh giấy khen về thành tích trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; UBND xã Trường Long tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Công an xã giai đoạn 2008-2015.

Hiện nay, vì hoàn cảnh gia đình, anh Vũ vừa được giải quyết nghỉ việc hưởng chế độ nhưng anh vẫn khẳng định sẽ tiếp tục tham gia các phong trào địa phương. “Dù không còn công tác, tôi vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với địa phương, tiếp tục tích cực tham gia các phong trào, mong góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển” - anh Vũ bộc bạch.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết