16/05/2023 - 08:41

Góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho người dân  

    Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh giáp ranh xã Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ và xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Vì vậy, thời gian qua, Công an xã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng. Trong đó, Ðại úy Ðặng Hoàng Hưng, với vai trò Trưởng Công an xã, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, nhiệt huyết, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại úy Đặng Hoàng Hưng, Trưởng Công an xã Thạnh Quới, triển khai kế hoạch tuần tra, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Chấp hành xong bản án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, ông T.V.M, ở ấp Qui Lân 7, xã Thạnh Quới, trở về địa phương sinh sống. Những ngày đầu tái hòa nhập cộng đồng, ông M khá tự ti. Nhận thấy cuộc sống gia đình ông khó khăn, nhất là bản thân ông còn vẫn nhiều mặc cảm, anh Hưng cùng các anh em trong đơn vị và các ban, ngành, đoàn thể địa phương thường đến nhà thăm hỏi, động viên. Ðặc biệt, Công an xã và Hội Nông dân xã đã bảo lãnh cho ông M vay 25 triệu đồng làm vốn, mua 3 con bò về nuôi. Nhờ chí thú làm ăn, giờ đây, gia đình ông M đã có đàn bò hơn 20 con. Thu nhập bình quân hằng năm của gia đình từ 80-100 triệu đồng. Ông M bày tỏ: “Nhờ có Ðại úy Hưng và lực lượng Công an xã thường tới lui thăm hỏi, động viên, nên tôi vững tin tái hòa nhập cộng đồng. Tôi quyết tâm làm lại cuộc đời, không quay lại con đường phạm pháp”. 

Từ xã Thạnh Quới chỉ mất vài bước chân đi qua chiếc cầu bê tông là tới địa bàn xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Hằng ngày, lưu lượng người dân qua lại giữa hai xã khá nhiều. Trước đây, tình hình ANTT ở khu vực này tương đối phức tạp, thường xảy ra mâu thuẫn giữa thanh, thiếu niên; các đối tượng tụ tập cờ bạc nhỏ lẻ. Thực hiện mô hình đảm bảo ANTT ở địa bàn giáp ranh, anh Hưng chỉ đạo lực lượng phối hợp Công an xã Vĩnh Khánh chặt chẽ, nhịp nhàng, từng bước giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT phát sinh, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Anh Hưng làm công an bán chuyên trách từ năm 2000. Khi đó, xã Thạnh Quới còn ngổn ngang nhiều vấn đề về ANTT, tỷ lệ các vụ án xảy ra trên địa bàn nhiều, trong đó có cả trọng án… Trong quá trình công tác, anh Hưng nắm chắc địa bàn, tìm hiểu gia cảnh của từng người dân địa phương nên đã cùng lực lượng Công an xã từng bước ổn định ANTT. Với quyết tâm gắn bó với lực lượng công an, anh Hưng luôn nỗ lực chuẩn hóa kiến thức, trình độ nghiệp vụ. Năm 2013, anh vinh dự trở thành công an chính quy. Anh Hưng bộc bạch: “Tôi luôn bám cơ sở, lấy Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc làm nòng cốt. Không chỉ vậy, tôi cùng lực lượng Công an xã thường xuyên gặp gỡ người dân, chức sắc tôn giáo, tạo sự gắn kết chặt chẽ, góp phần tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định pháp luật”.

Nhiều năm liền, xã Thạnh Quới đạt danh hiệu “3 không” (không tội phạm, không ma túy và không mại dâm). Ông Hàn Phước Khánh, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới, cho biết: “Hiện nay, tình hình ANTT trên địa bàn khá ổn định. Sự chuyển biến tích cực này có sự đóng góp, chung sức của Ðại úy Ðặng Hoàng Hưng trong chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, đưa Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân”. 

Với những nỗ lực trong công tác, mới đây, anh Hưng được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Công an Nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

Công an cơ sở là đầu mối tiếp nhận, giải quyết hầu hết các vấn đề phát sinh trong dân. Tuy vất vả, nhưng Ðại úy Hưng và tập thể Công an xã đã làm việc với tất cả tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, mong đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

 

Chia sẻ bài viết