04/03/2020 - 10:28

Góp phần đảm bảo an toàn giao thông 

Tuyến đường Rạch Miễu (ấp Tân Long, xã Tân Thới, huyện Phong Điền) dài 1.100m được mở rộng trong niềm vui của người dân. Theo ông Trần Thanh Minh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tân Long, trước đây, tuyến đường này rộng khoảng 1,5m, đổ cát, đá, gây khó khăn cho việc đi lại. Cán bộ xã, ấp đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, tiền mua vật tư và Nhà nước hỗ trợ hơn 1.200 bao xi măng để mở rộng đường ra 2m. Bà Lê Thị Quyên, ở ấp Tân Long, phấn khởi nói: “Đường được mở rộng, giao thông thuận lợi, ai cũng phấn khởi. Cán bộ xã, ấp thường xuyên nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, như: đội mũ bảo hiểm, chạy đúng tốc độ…; đảm bảo các tuyến đường thông thoáng, không để tồn tại vật cản có thể gây tai nạn giao thông”.

Tuyến đường Rạch Miễu được nâng cấp khang trang.

Theo bà Hồ Thị Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Thới, năm 2019, trên địa bàn xã, có nhiều tuyến đường, cây cầu xây dựng mới. Trong đó, vận động nhân dân mở rộng đường từ 2m ra 3m với chiều dài 1.800m, làm mới 1.350m; sửa chữa 5 cây cầu; nạo vét 8 tuyến kinh dài 7.200m; huyện hỗ trợ 9 cống để bà con đắp đập. Tổng chi phí thực hiện giao thông nông thôn 834 triệu đồng; trong đó, nhân dân đóng góp 450 triệu đồng, còn lại Nhà nước đầu tư. Ngoài ra, cán bộ xã thường xuyên tổ chức phát quang, tạo tầm nhìn thông thoáng trên các tuyến đường. 

Bên cạnh việc sửa chữa, xây dựng mới nhiều tuyến đường, cầu giao thông, năm 2019, UBND xã chỉ đạo Công an, Đài Truyền thanh xã tuyên truyền các văn bản pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự với 19 cuộc, thời lượng 150 phút. Đoàn thanh niên xã tuyên truyền đối với học sinh Trường THCS Tân Thới; vận động lắp 4 camera, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. UBND, Công an xã phối hợp Công an huyện ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, nhắc nhở người thân không mua bán lấn chiếm lòng lề đường...

“Thời gian tới, UBND xã, tiếp tục chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân không lấn chiếm không gian công cộng; tổ chức phát quang, tạo cảnh quan thông thoáng trên các tuyến đường. Đồng thời, ra quân thực hiện chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô năm 2020 vận động nhân dân hiến đất, hoa màu làm mới các tuyến đường còn lại (tuyến phụ). Song song đó là tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.” - bà Hồ Thị Phương cho biết.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết