04/12/2019 - 13:11

Góp phần đảm bảo an toàn giao thông 

Sau khi tuyến đường liên ấp Trường Bình - Trường Hòa - Trường Lợi, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, dài 5,7km, rộng 4m được xây dựng khang trang, bà con trồng hoa và làm hàng rào, cột cờ hai bên đường để tuyến đường thêm đẹp hơn. Bà con còn gắn đèn trước ngõ, đảm bảo đi lại an toàn vào ban đêm. Đây là một trong những mô hình do Ủy ban MTTQVN xã đăng ký năm 2019 nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã.

Tuyến đường liên ấp Trường Bình –Trường Hòa-Trường Lợi  sáng, xanh, sạch đẹp, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã Trường Thắng.     

Theo ông Đỗ Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, do điều kiện ở ngoại thành, hầu như trước nay các tuyến đường trên địa bàn xã đều chưa có đèn đường chiếu sáng, bà con đi lại vào ban đêm dễ xảy ra tai nạn, va quẹt. Xuất phát từ tình hình trên, Ủy ban MTTQVN xã xây dựng mô hình “đèn sáng trước ngõ”, kết hợp xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp. Để thực hiện mô hình, Mặt trận xã phối hợp cùng các đoàn thể, lực lượng công an xã, cán bộ 3 ấp tổ chức họp dân, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của mô hình, phương án đóng góp thực hiện...

Mặt trận cũng vận động mạnh thường quân hỗ trợ dây điện, bóng đèn, tuýp sắt. Bà Trần Thị Đủ, người dân ấp Trường Bình, nói: “Tôi thấy mô hình này thực sự hay và có ý nghĩa nên ủng hộ. Tôi gắn đèn trước cửa và mở đèn từ 17 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau, để bà con đi lại thuận tiện”. Bà Đặng Thị Quyên, người dân ngụ cùng ấp, tiếp lời: “Trước đây, các con tôi có việc đi học, đi ra ngoài vào ban đêm, tôi không yên tâm vì trời tối chạy xe nguy hiểm. Từ khi có mô hình đèn sáng trước ngõ tôi thấy yên tâm hơn. Bên cạnh việc vận động người dân làm cột cờ, gắn đèn trước ngõ, các đoàn thể xã, ấp cũng vận động bà con thường xuyên quét dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, tán cây, tạo tầm nhìn thông thoáng”.

Ông Đỗ Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Trường Thắng cho biết: “Mô hình “đèn sáng trước ngõ”, gắn với xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, trong năm 2019, lực lượng công an xã phối hợp tuần tra kiểm soát 360 cuộc, có 2.160 đồng chí tham gia. Qua đó, phát hiện và xử lý 36 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, xử lý tại xã 27 trường hợp, còn lại chuyển về trên xử lý theo quy định; nhắc nhở, giải tán 15 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự. Năm 2019, toàn xã không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào...”.

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết