02/10/2019 - 20:17

Giúp nhau trong những ngày triều cường dâng cao 

Những ngày qua, triều cường dâng cao, một số tuyến đường ở các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy ngập sâu, nhiều phương tiện đang lưu thông bị tắt máy, người điều khiển phương tiện té ngã,... khiến tình hình giao thông hỗn loạn, ùn ứ.

CSGT Công an quận Ninh Kiều phân luồng, hướng dẫn giao thông vùng nước ngập sâu trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn quận Ninh Kiều, tại các giao lộ, chốt đèn tín hiệu giao thông, lực lượng chức năng thành phố được bố trí 5-7 người, gồm: cảnh sát giao thông (CSGT), cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông, công an phường để trực tiếp điều tiết, phân luồng, hướng dẫn và giúp đỡ người tham gia giao thông có phương tiện bị tắt máy hoặc té ngã qua khỏi khu vực ngập nước. Những điểm ngập sâu, có nhiều xe tắt máy là: giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ, giao lộ 3 Tháng 2 - Nguyễn Văn Linh, giao lộ Quang Trung - 30 Tháng 4, Cách Mạng Tháng Tám (đoạn Bệnh viện Phụ sản - Bệnh viện Hòa Hảo), giao lộ Mậu Thân - 3 Tháng 2, Lý Tự Trọng, thuộc quận Ninh Kiều; vòng xoay nút giao IC3 và chốt đèn tín hiệu khu vực Siêu thị BigC thuộc quận Cái Răng; đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ sân vận động Quân khu 9 đến đường Nguyễn Thông) thuộc quận Bình Thủy… Tại các điểm này, đều có lực lượng công an phân luồng, hướng dẫn điều tiết giao thông, đưa xe tắt máy qua khỏi khu vực ngập sâu, quyết tâm không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Cùng với các ngành chức năng, Công ty TNHH Hồng Đức cũng bố trí lực lượng chốt trực tại các điểm nước ngập sâu, có nhiều xe tắt máy để giúp sửa xe miễn phí. Anh Phạm Ngọc Giàu, nhân viên Head Hồng Đức 3 khu vực Bình Thủy, cho biết: “Head Hồng Đức 3 bố trí nhân viên bám trụ tại các vị trí nước ngập sâu, có nhiều xe tắt máy. Hầu hết các xe bị tắt máy đều được nhân viên lau chùi bugi, ống xả và lọc gió miễn phí”.        

Thiếu tá Nguyễn Văn Ấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT - trật tự cơ động (TTCĐ) Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Đội CSGT - TTCĐ quận đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ kết hợp với thanh tra giao thông và công an 13 phường tham gia trực chốt tại các giao lộ trên các tuyến đường thuộc Phòng quản lý để trực tiếp điều tiết, phân luồng, hướng dẫn và giúp đỡ người tham gia giao thông có phương tiện bị tắt máy qua khỏi khu vực ngập nước. Từ ngày triều cường dâng cao đột xuất (29-9) đến nay, Đội CSGT - TTCĐ phân công cán bộ, chiến sĩ phải có mặt chốt trực tại các vị trí, địa điểm được phân công, sáng từ 5 giờ 30 phút đến khi nước rút hết; chiều từ 16 giờ đến khi nước rút hết. Ngoài ra, Đội CSGT - TTCĐ còn chủ động bố trí tổ tuần tra cơ động trên các tuyến đường trọng điểm trong nội ô quận Ninh Kiều”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
triều cường