04/03/2024 - 18:12

Giữ vững danh hiệu Lá cờ đầu 

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023, Công an TP Cần Thơ vinh dự tiếp tục được Bộ Công an tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Thời gian qua, Công an TP Cần Thơ đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác đề ra và đạt những thành tích quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Với nỗ lực của cán bộ chiến sĩ và sự ủng hộ của người dân, tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa bàn luôn được giữ vững, ổn định, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao Bằng khen UBND thành phố cho các cá nhân đạt  thành tích xuất sắc trong công tác.

Công an thành phố triển khai 6 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo các chuyên đề, lĩnh vực, không để tồn tại và hình thành tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp. Qua đó, điều tra, khám phá 708 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt xóa 291 điểm tệ nạn xã hội, bắt xử lý hàng ngàn đối tượng; triệt phá 268 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu gần 2kg ma túy tổng hợp, nhiều súng, đạn các loại… Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao, tội phạm về tham nhũng, kinh tế đạt nhiều kết quả nổi bật, phát hiện, khởi tố 52 vụ phạm tội liên quan công nghệ cao; triệt xóa 29 điểm đánh bạc qua hình thức sử dụng mạng xã hội. Lực lượng khởi tố điều tra nhiều vụ án được dư luận quan tâm, điển hình là các vụ án nhận hối lộ, làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của các cơ quan tổ chức, xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố…

Bên cạnh đó, Công an thành phố tham mưu, thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra; thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến của lực lượng Công an thành phố trên Cổng dịch vụ công đạt 77,32% (vượt 27,32% so với chỉ tiêu Bộ giao). Tình hình trật tự đô thị, trật tự công cộng được bảo đảm; công tác phòng cháy, chữa cháy đạt nhiều kết quả tích cực...

Để phát huy vai trò người dân tại cơ sở, Công an thành phố phối hợp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển vững mạnh. Công an các đơn vị, địa phương cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể ký kết thực hiện nhiều nghị quyết liên tịch, tăng cường tuyên truyền pháp luật, tạo sự gắn kết giữa hoạt động phòng, chống tội phạm trên địa bàn với sự ủng hộ, tham gia tích cực của bà con thông qua các mô hình Dân vận khéo. Những diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân thường xuyên được tổ chức là dịp để cán bộ, chiến sĩ lắng nghe tâm tư tình cảm, nguyện vọng của người dân, phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Sự tương tác hiệu quả này đã góp phần quan trọng vào công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm.

Năm 2023, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an TP Cần Thơ được Bộ Công an tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở. Phòng tham mưu lãnh đạo Công an thành phố triển khai nhiều văn bản hướng dẫn các đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác QLHC về TTXH. Bên cạnh đó, phối hợp kiểm tra, tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp nhiều súng, công cụ hỗ trợ các loại; vận động các cơ sở kinh doanh cam kết không tàng trữ, mua bán các loại pháo nổ, đồ chơi trẻ em nguy hiểm trong danh mục cấm… Đơn vị làm tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã chính quy, cảnh sát trật tự của công an các địa phương về nhiều mặt công tác, tạo sự chuyển biến tích cực trong giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao…

Ở Thốt Nốt, Công an quận phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch. Qua đó, đã điều tra, khám phá trên 90 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, bắt, xử lý gần 130 đối tượng, đạt tỷ lệ gần 93%; tỷ lệ điều tra, phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%... Lực lượng phát huy hiệu quả 7 mô hình Dân vận khéo trên lĩnh vực ANTT. Qua vận động, tuyên truyền người dân cung cấp gần 270 nguồn tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng công an xử lý kịp thời nhiều vụ việc…

Tại hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023, đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá, công an thành phố chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, giải pháp phù hợp, huy động được sức mạnh, sự đoàn kết, thống nhất của các tầng lớp nhân dân, sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng chí Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, thời gian tới, Công an thành phố cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết