05/05/2024 - 07:49

Giữ vững an ninh trật tự trên không gian mạng 

Với vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, từ đầu năm 2024 đến nay, Công an TP Cần Thơ chủ động phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực trên các mặt công tác liên quan. Qua đó, đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), giữ gìn bình yên thành phố.

Công an TP Cần Thơ hướng dẫn người dân tham gia mô hình tuyên truyền phòng, chống tội phạm qua mạng xã hội Zalo.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, các thế lực thù địch, phản động và các loại đối tượng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhằm tác động tiêu cực đến dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến ANTT, hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý xã hội của Nhà nước và chính quyền các cấp. Tại Cần Thơ, các đối tượng thông qua thông tin từ các trang báo, đài chính thống, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn, để đăng tải nội dung xấu, độc, xuyên tạc bản chất vụ việc, tạo cái nhìn tiêu cực về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Bộ nói chung và TP Cần Thơ nói riêng.

Ðể đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, Công an thành phố huy động cán bộ chiến sĩ đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ thông tin về đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động để người dân nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác, góp phần định hướng dư luận. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công an TP Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, các cơ quan chức năng trong công tác quản lý của Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; chủ động phối hợp cung cấp thông tin chính thống, khách quan các vụ việc, vấn đề phức tạp nhạy cảm về ANTT xảy ra, tham mưu xử lý ổn định ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp, lan rộng, bị các thế lực thù địch, phần tử xấu khai thác, xuyên tạc, góp phần phòng ngừa, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái. Ðồng thời, tăng cường rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm hoạt động đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, sai sự thật, gây ảnh hưởng ANTT; tập trung xác định số đối tượng thường xuyên có hoạt động chống phá để chủ động tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh…

Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an TP Cần Thơ xử lý 74 trường hợp tạo dựng, phát tán, chia sẻ thông tin xấu độc, thù địch, sai sự thật, ảnh hưởng uy tín, hình ảnh của chính quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Trong đó, xử phạt hành chính 4 trường hợp với số tiền 20 triệu đồng; răn đe, giáo dục 42 trường hợp (phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xử lý 6 trường hợp); xử lý bằng hình thức khác 28 trường hợp.

Cuối tháng 3-2024, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ, phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành làm việc, nhắc nhở, răn đe đối với T.L.T.H.L (sinh năm 1975, thường trú tại quận Ninh Kiều) về hành vi sử dụng tài khoản Zalo đăng tải thông tin liên quan Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ gây dư luận xấu, xúc phạm, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, danh dự của cá nhân khác, vi phạm vào hành vi bị cấm… Qua làm việc và giáo dục, chủ tài khoản đã nhận thức được hành vi vi phạm, chủ động xóa bỏ toàn bộ thông tin có liên quan trên mạng, cam kết không tái phạm.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ phát hiện 2 trường hợp là N.T.H (sinh năm 1988, thường trú tại quận Ninh Kiều) và P.T.B.T (sinh năm 1989, thường trú tại quận Bình Thủy) sử dụng tài khoản Facebook đăng tải bài viết công kích người khác về việc thiếu nợ nhưng không trả, kèm theo hình ảnh cá nhân của người khác mà chưa được phép. Xác định các hành vi trên vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” theo điểm e khoản 3 Ðiều 102 Nghị định số 15/2020/NÐ-CP của Chính phủ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 5 triệu đồng. Tại buổi làm việc, các chủ tài khoản đã thừa nhận hành vi sai trái, cam kết không tái phạm.

Ðể nâng cao hiệu quả phòng ngừa, Công an TP Cần Thơ đăng tải 53.554 bài viết tuyên truyền, thông tin tích cực, chính thống, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật; tuyên truyền về hoạt động phòng, chống tội phạm của lực lượng công an; kết quả đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm để răn đe, phòng ngừa, khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, làm vô hiệu hóa, thất bại âm mưu, ý đồ tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch.

Song song các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Cần Thơ tăng cường phòng ngừa xã hội thông qua hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt là phổ biến Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật liên quan. Mới đây, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng tuyên truyền về phòng, chống hoạt động phạm tội trên không gian mạng cho công an các đơn vị, địa phương, tập trung vào các phương thức, thủ đoạn thường gặp, biện pháp phòng tránh, đối phó với tội phạm trên không gian mạng. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ trang bị thêm kiến thức, khả năng để tuyên truyền cho gia đình và người dân tại nơi cư trú, giúp mọi người cảnh giác, nhận thức được âm mưu, phương thức hoạt động của các đối tượng phạm tội, góp phần giữ gìn ANTT cơ sở.

Ngoài ra, Công an TP Cần Thơ phối hợp tổ chức tập huấn về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các cơ quan, đơn vị, cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết, để thực hiện đúng quy trình, quy định, đưa công tác bảo vệ bí mật nhà nước nói chung và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng nói riêng đi vào chiều sâu, đạt chất lượng. Công an TP Cần Thơ còn phối hợp xây dựng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình Dân vận khéo hiệu quả, vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn an toàn về ANTT…

Nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ và sự đồng thuận, ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể và người dân, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết