02/09/2020 - 14:58

Giữ vững an ninh trật tự thành phố 

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ về phòng, chống tội phạm, việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm từ năm 2016 đến năm 2020 của thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ bản đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn. Lực lượng Công an với vai trò nòng cốt, phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Công an quận Ninh Kiều phát tờ rơi, vận động người dân tham gia phòng ngừa tội phạm.

Công an thành phố mở 36 cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa 11 băng nhóm, 55 đối tượng (ÐT) tội phạm hoạt động có tổ chức giản đơn; 6 nhóm, 33 ÐT có biểu hiện hoạt động phạm tội; bắt, vận động đầu thú 275 ÐT truy nã. Lực lượng chuyên trách, nhất là lực lượng Cảnh sát điều tra các cấp, được đầu tư, trang bị vũ khí, thiết bị nghiệp vụ hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Lực lượng khám phá 2.381/2.654 vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt xử lý 4.935 ÐT, đạt tỷ lệ trên 89%. Ngoài ra, xử lý 1.530 vụ vi phạm pháp luật về hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm; phát hiện 1.528 vụ vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm…

Trong lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng triệt phá 59 chuyên án; phát hiện 1.653 vụ, xử lý 2.698 ÐT tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và trồng cây cần sa. Qua đó, thu giữ 1,15kg heroin; 17,93kg ma túy tổng hợp; 8,36kg cần sa khô; 415,5kg cần sa tươi; khởi tố 1.009 vụ, 1.456 bị can… Ðặc biệt, triệt xóa thành công tụ điểm ma túy ở hẻm 556, phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) và 2 điểm ma túy ở quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, hiện không còn điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy rất tinh vi, xảo quyệt, có thể manh động chống trả khi bị phát hiện. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy luôn quyết tâm vượt qua khó khăn, kiên quyết đấu tranh, triệt phá tận gốc các băng, ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng các chất ma túy trên địa bàn”.

Ðể giữ vững an ninh trật tự cơ sở, Công an thành phố phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm phù hợp từng địa bàn, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ năm 2016 đến giữa năm 2020, người dân cung cấp 19.402 nguồn tin giá trị, hỗ trợ chính quyền địa phương xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Các ban, ngành, đoàn thể còn cùng lực lượng công an thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp xây dựng mô hình khu dân cư “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm) gắn với xây dựng nhiều mô hình đem lại hiệu quả, như: “Vận động xã hội hóa đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo, cận nghèo, khó khăn”, “Tổ tự quản tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”… Hội LHPN thành phố phối hợp xây dựng kế hoạch giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Sở Giáo dục và Ðào tạo và các trường đại học thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội... Từ đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho người dân trong công tác tự quản, tự phòng ngừa tội phạm.

Theo Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố các mô hình dân vận khéo, phát huy hơn nữa vai trò người dân trong phòng, chống tội phạm. Ðồng thời nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, không để xảy ra điểm nóng.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết