10/04/2019 - 14:03

Giữ vững an ninh trật tự ở Tân Thạnh 

Tân Thạnh là một trong những xã, thị trấn của huyện Thới Lai được công nhận xã Nông thôn mới vào năm 2018. Góp phần vào sự thành công này có sự nỗ lực của lực lượng Công an xã khi làm tốt trong công tác vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã thường xuyên theo dõi hệ thống camera an ninh, kịp thời xử lý những vụ việc xảy ra trên địa bàn. Ảnh: CHẤN HƯNG

Lực lượng Công an xã thường xuyên theo dõi hệ thống camera an ninh, kịp thời xử lý những vụ việc xảy ra trên địa bàn. Ảnh: CHẤN HƯNG

Người dân ở xã Tân Thạnh rất phấn khởi trước những chuyển biến tích cực về an ninh trật tự (ANTT) của địa phương. Bà Nguyễn Thị Bảy, ở xã Tân Thạnh, cho biết: “Trước đây, ở tuyến đường từ huyện về trung tâm xã, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya nhậu nhẹt gây rối hoặc chạy xe lạng lách, quá tốc độ thường xảy ra. Hiện nay, tình trạng này được cải thiện rất nhiều, nhất là từ khi địa phương lắp đặt hệ thống camera an ninh”.

Đó là một trong những kết quả tích cực mà mô hình “Camera an ninh” được xã Tân Thạnh triển khai, thực hiện vào năm 2018 mang lại. Mô hình này được người dân ủng hộ chi phí lắp đặt camera, tổng số tiền khoảng 70 triệu đồng. Xã khảo sát, bố trí, lắp đặt 11 camera tại các điểm đen phức tạp về ANTT, trật tự an toàn giao thông và vận động bà con nhân dân, cơ quan doanh nghiệp có lắp đặt camera cung cấp tín hiệu, dữ liệu khi có yêu cầu. Từ tháng 8-2018 đến nay, qua trích xuất hình ảnh trên camera, Công an xã đã chuyển Đội hình sự Công an huyện Thới Lai xử lý theo thẩm quyền 3 vụ trộm cắp tài sản… Ngoài ra, mô hình “Ánh sáng an ninh” được thực hiện trên tuyến đường lộ nông thôn cặp sông xáng Ô Môn, tại 2 ấp Thới Thuận A và Thới Thuận B, xã Tân Thạnh có khoảng 90 hộ dân tham gia. Qua đó, hạn chế tình trạng thanh thiếu niên nhậu nhẹt đêm khuya tại đầu cầu trên tuyến lộ; phục vụ công tác tuần tra đêm, tuần tra giao thông được đảm bảo.

Theo Trung tá Trần Văn Vẹn, Trưởng Công an xã Tân Thạnh, tình hình ANTT trên địa bàn đã đi vào nền nếp, đảm bảo ổn định. Để đạt kết quả này, cả hệ thống chính trị, ban, ngành, đoàn thể địa phương đã vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, góp sức cùng địa phương trong công tác giữ gìn ANTT ở xóm, ấp. Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Trần Quốc Lịnh, ở ấp Thới Khánh 2, xã Tân Thạnh, một trong những người tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Ông Lịnh bộc bạch: “Ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội của tôi cũng như nhiều bà con khác đã được nâng cao. Hễ trên địa bàn có xảy ra vụ việc gì, bà con liền gọi điện thoại trình báo, lực lượng chức năng có mặt giải quyết kịp thời, xử lý đến nơi, đến chốn, tạo sự an tâm trong nhân dân”.

Năm 2018, xã Tân Thạnh xảy ra 1 vụ phạm pháp hình sự; Công an xã đã triệt phá 5 vụ, bắt 15 đối tượng đánh bài, số đề; xử lý hành chính tại xã 2 vụ đánh bài, 6 đối tượng với số tiền 9 triệu đồng… Hiện nay, trên địa bàn xã Tân Thạnh còn có nhiều mô hình phòng, chống tội phạm như: “Cổng rào ANTT”, “Đường dây nóng tố giác tội phạm”, “Tổ tuần tra trên sông”; “Cơ sở kinh doanh an toàn về ANTT”; “Hệ thống camera an ninh”… Theo Trung tá Trần Văn Vẹn, Trưởng Công an xã Tân Thạnh, các mô hình giữ gìn ANTT đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ông Lương Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh, cho biết: “Từng là địa bàn khá phức tạp về ANTT, thế nhưng, bằng sự nỗ lực, chung sức của cả hệ thống chính trị ở địa phương, đến nay, xã Tân Thạnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo".

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết