10/06/2025 - 08:45

Giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở 

Khu vực Tân Quới, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt đông dân cư, có chợ và tuyến quốc lộ 91 đi ngang, nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) từng lúc diễn biến khá phức tạp. Tuy nhiên, với sự đồng lòng, chung tay góp sức của các cán bộ, đoàn thể khu vực và nhân dân trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình ANTT trên địa bàn dần ổn định, đi vào nền nếp.

 Cán bộ, đoàn thể khu vực Tân Quới cảm hóa, giáo dục đối tượng.

Mô hình “Cảm hóa, giáo dục đối tượng” được khu vực thực hiện năm 2024, đến nay đã mang lại hiệu quả tích cực. Theo người dân địa phương, trước khi có mô hình “Cảm hoá, giáo dục đối tượng”, nơi đây thường xảy ra tình trạng thanh niên nhậu nhẹt, gây rối làm mất ANTT, ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của bà con. “Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, chúng tôi đăng ký, thực hiện mô hình “Cảm hóa, giáo dục đối tượng”. Đến nay, mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, giảm hẳn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập nhậu nhẹt, gây rối hoặc sử dụng hung khí hủy hoại tài sản…” - bà Hà Thị Xoan, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Tân Quới, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu vực, cho biết. 

Từ năm 2024 đến nay, thông qua mô hình, cán bộ, đoàn thể khu vực đã tổ chức 33 cuộc tuyên truyền về ANTT; đồng thời, phối hợp cảm hóa, giáo dục 24 cuộc, 20 đối tượng, với các hành vi gây rối trật tự; nhậu nhẹt đêm khuya; hủy hoại tài sản; sử dụng trái phép chất ma túy… Trường hợp của anh N.V.H, trước đây hay nhậu, tụ tập đêm khuya, gây rối làm mất ANTT. Được cán bộ địa phương cảm hóa, giáo dục, anh H nhận ra việc làm sai trái và dần sửa đổi, chí thú làm ăn, phụ giúp gia đình kiếm thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Bên cạnh mô hình “Cảm hóa, giáo dục đối tượng”, cán bộ khu vực Tân Quới tập trung thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Những mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ nhân dân được các thành viên Tổ hòa giải khu vực tìm cách hàn gắn, không để phát sinh thành các vụ việc phức tạp về ANTT. Ông Nguyễn Thành Út, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Tổ phó Tổ hòa giải khu vực Tân Quới, chia sẻ: “Hằng năm, khu vực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Chi bộ; phối hợp cùng công chức tư pháp phường và các cán bộ, đoàn thể khu vực tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Hộ tịch; Luật Đất đai... Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần giảm bớt các tranh chấp nhỏ, gắn kết tình làng nghĩa xóm, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp”.

Năm 2024, khu vực Tân Quới tiếp nhận hòa giải 14 vụ; trong đó, có 5 vụ mâu thuẫn mất ANTT trong nhân dân; 6 vụ về nợ tiền vay mượn; 2 vụ nợ tiền hợp đồng hụi; 1 vụ về đất đai. Tất cả các vụ việc đều được Tổ hòa giải khu vực hòa giải thành, đạt 100%... Bà Hà Thị Xoan cho biết: “Khi nhận đơn khiếu nại của người dân, trước hết chúng tôi kiểm tra đầy đủ hồ sơ. Sau đó, Tổ hòa giải tiến hành xác minh sự việc, gửi thơ mời cho nguyên đơn, bị đơn. Kế đến, các thành viên Tổ hòa giải tổ chức họp để bàn phương án, đưa ra hướng giải quyết trong cuộc hòa giải. Từ sự tìm hiểu, nghiên cứu kỹ vụ việc, đưa ra phương án giải quyết hợp tình hợp lý, chúng tôi đã tạo sự được sự đồng thuận của người dân”.

Với sự đồng lòng, chung tay góp sức của cán bộ đoàn thể, khu vực và người dân, nhiều năm liền, khu vực Tân Quới luôn giữ vững tình hình ANTT, được chính quyền và ngành chức năng quận, thành phố biểu dương, khen thưởng với thành tích xuất xắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết