12/12/2023 - 10:00

Giữ vững an ninh trật tự, chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

Bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao… Vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai luôn tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, trong đó nòng cốt là lực lượng công an xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ và phương án nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí ANTT, tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023.

Mô hình “Thắp sáng đường quê” ở ấp Trường Ninh góp phần đảm bảo ANTT và an toàn giao thông.

Hiện nay, diện mạo xã Trường Xuân B dần “thay da, đổi thịt”. Các tuyến lộ giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng; tình hình ANTT đi vào nền nếp. Ông Nguyễn Văn Tài, ở ấp Trường Ninh, phấn khởi nói: “Được tuyên truyền nên chúng tôi tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Người dân luôn chung tay, góp sức cùng chính quyền giữ gìn ANTT, tạo môi trường sống lành mạnh, an toàn”.

Tuyến đường giao thông nông thôn Mười Thước, kênh KH7, thuộc 2 ấp Thới Thanh A và Thới Ninh có tổng chiều dài 2,2km, được Nhà nước đầu tư mở rộng từ 2,2m lên 4m. Tuy nhiên, vào ban đêm, việc đi lại của người dân còn gặp khó khăn do chưa có hệ thống đèn chiếu sáng… Xuất phát từ tình hình thực tế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê”. Theo đó, 45 hộ dân có nhà dọc theo tuyến đường thống nhất mỗi hộ đóng góp 1 triệu đồng. Ủy ban MTTQVN xã vận động xã hội hóa trong và ngoài địa bàn, xây dựng 66 trụ đèn, tổng chi phí 60 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Nhỏ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Thanh A, cho biết: “Khi chúng tôi tổ chức họp dân, triển khai thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê”, bà con rất vui và đồng tình ủng hộ. Ngoài ra, chúng tôi còn vận động bà con trồng hoa dọc theo tuyến đường, góp phần tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch đẹp”. Hiện nay, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần đảm bảo ANTT, an toàn giao thông”.

Tuyến đường sông Ô Môn bờ trái, thuộc ấp Trường Ninh, rộng 2m, dài 2,5km, vừa được nâng cấp mặt đường cao thêm 70cm. Công trình hoàn thành, Công an xã tiếp tục vận động 200 hộ dân sinh sống trên tuyến đóng góp 150 triệu đồng, lắp đặt 100 trụ đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng đường quê vào ban đêm… Ông Trần Việt Cường, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Trường Xuân B, cho biết: “Qua phát động, toàn xã xây dựng, thực hiện 16 mô hình trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, mô hình “Thắp sáng đường quê” đã góp phần đảm bảo ANTT, nâng cấp các tiêu chí về giao thông, quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện để xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao”.  

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thời gian qua, Công an xã Trường Xuân B đã có nhiều nỗ lực trong việc giữ gìn, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ngoài việc tham gia xây dựng, thực hiện các mô hình Dân vận khéo về ANTT, lực lượng Công an xã tuần tra, canh gác khép kín địa bàn; tổ chức nhiều đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội… Thiếu tá Hồ Hoài Phương, Trưởng Công an xã Trường Xuân B, cho biết: “Nhiều năm qua, chúng tôi rất quan tâm đến việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện tốt mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung thực hiện tốt tiêu chí về ANTT. Chúng tôi phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm chắc địa bàn để rà soát, xác định rõ tuyến, đối tượng trọng điểm và những vấn đề cần tập trung giải quyết. Trên cơ sở đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn”. 

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

Chia sẻ bài viết