21/04/2020 - 09:40

Giữ gìn trật tự đô thị 

Buổi sáng giữa tháng 4, lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể phường An Nghiệp đến đường Huỳnh Thúc Kháng tuyên truyền, nhắc nhở người dân giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT), trật tự an toàn giao thông (ATGT), thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19. Theo quan sát, đa số người dân bày bán hàng hóa đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh đường sá sạch sẽ, không gây ảnh hưởng các phương tiện đi lại; người bán và người mua đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc…

Công an phường An Nghiệp phát tờ rơi, tuyên truyền người dân giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị.

Trong quý I-2020, Công an phường An Nghiệp phối hợp tổ chức 6 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực trên ở các buổi họp dân chủ ra dân với 270 lượt người tham gia. Đồng thời, phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, tuyên truyền 90 cuộc lưu động trên tất cả các tuyến đường, ngõ hẻm về Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Bên cạnh đó, lực lượng phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở 15 trường hợp (đa số người dân nơi khác đến) mua bán lấn chiếm lòng, lề đường; các trường hợp mua bán hàng rong, đậu đỗ xe dưới lòng đường, để băng đá, chậu kiểng trong các tuyến hẻm chưa đúng quy định; xử lý 6 trường hợp vi phạm lỗi buôn bán hàng rong trên lòng đường đô thị với số tiền 900.000 đồng; cho 25 hộ kinh doanh viết cam kết không vi phạm TTĐT, ATGT và vệ sinh môi trường.

Chị Thu Nga, hộ kinh doanh trên đường Huỳnh Thúc Kháng, cho biết: “Tôi mua bán trái cây và tạp hóa ở đây hơn 10 năm. Được chính quyền địa phương tuyên truyền, tôi và nhiều bạn hàng cố gắng chấp hành tốt, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không gây cản trở giao thông, mua bán đảm bảo vệ sinh”.

Bà Huỳnh Thị Như, Chủ tịch UBND phường An Nghiệp, cho biết: “Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thời gian qua, tình hình TTĐT, ATGT trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực, không xảy ra ùn tắc giao thông, không đua xe trái phép. Nhiều người dân không chỉ nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật mà còn nhiệt tình phối hợp cùng cơ quan chức năng giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị. Địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp xây dựng, củng cố những mô hình dân vận khéo về giữ gìn an ninh trật  tự, kêu gọi người dân tham gia, chung sức giữ vững danh hiệu Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết