07/03/2019 - 07:10

Giữ bình yên thôn xóm 

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) thành phố đã có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Hội viên không chỉ chí thú làm ăn, góp phần phát triển kinh tế địa phương mà còn nhiệt tình tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

HND xã Giai Xuân vận động kinh phí trang bị máy, vỏ lãi, giúp công tác tuần tra trên sông của lực lượng công an xã thuận lợi hơn, giữ vững ANTT địa bàn. Ảnh: KIỀU CHINH

HND xã Giai Xuân vận động kinh phí trang bị máy, vỏ lãi, giúp công tác tuần tra trên sông của lực lượng công an xã thuận lợi hơn, giữ vững ANTT địa bàn. Ảnh: KIỀU CHINH

Theo bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch HND TP Cần Thơ, Hội đã phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật, các ngành chức năng và chính quyền địa phương xây dựng 71 Câu lạc bộ (CLB) Nông dân với pháp luật, sinh hoạt về các chủ trương, chính sách, lồng ghép các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS. Các thành viên trong CLB đã trở thành những tác nhân tích cực trong vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ xóm làng, đoàn kết làm ăn, xây dựng gia đình no ấm. Bên cạnh xây dựng những mô hình liên quan công tác giữ gìn ANTT được hội viên ủng hộ, HND các cấp còn kết hợp chính quyền địa phương mở quán cà phê pháp luật, thành lập các Tổ trợ giúp pháp lý... đưa pháp luật đi vào đời sống, giúp người dân nâng cao kiến thức, tinh thần cảnh giác, không bị kẻ xấu lợi dụng. HND đã vận động 74.629 hộ cam kết không để con em, người thân vi phạm pháp luật và đăng ký xây dựng gia đình đạt chuẩn 4 không: không tội phạm; không ma túy; không mại dâm; không vi phạm an toàn giao thông.  

Một trong những điểm sáng trong Phong trào TDBVANTQ là HND xã Giai Xuân, huyện Phong Điền. Ông Hà Tấn Tòng, Chủ tịch HND xã, phấn khởi kể: “Hội vừa vận động được tiền mua vỏ lãi, máy móc hỗ trợ công an xã tuần tra trên sông, trang bị camera an ninh ở một số tuyến đường. Chúng tôi thường xuyên lồng ghép tuyên truyền pháp luật vào các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ. Hội viên ở đây rất đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nuôi dạy con ngoan, không để vướng vào tệ nạn. Mỗi khi đi cơ sở phát hiện vấn đề nghi vấn, chúng tôi báo ngay để cơ quan chức năng giải quyết”.

Ông Nguyễn Văn Năm, Phó trưởng Công an xã, cho biết: “Có vỏ lãi, hoạt động tuần tra thuận lợi hơn nhiều, giảm đáng kể tình trạng dùng xung điện đánh bắt cá trên sông. Còn camera an ninh giúp chúng tôi giải quyết kịp thời các vụ việc, kiềm chế tội phạm trộm cắp. Bên cạnh đó, HND xã còn phối hợp tuần tra, cảm hóa các đối tượng, giúp họ hòa nhập tốt với cộng đồng...”.

Theo lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, sự phối hợp giữa lực lượng công an và HND cùng các ban, ngành đoàn thể trong phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng, thúc đẩy phong trào TDBVANTQ phát triển sâu rộng, góp phần chuyển hóa tích cực ở các vùng trọng điểm. Đã có rất nhiều gương nông dân được tuyên dương, khen thưởng như anh Phạm Ngọc Tường (huyện Phong Điền) tay không bắt cướp giật khi đang tưới hoa kiểng ở gần nhà; cha con chú Lê Văn Út (huyện Phong Điền) không ngại nguy hiểm, bắt tên trộm chó ban đêm dù bị chống trả quyết liệt… Hiện nay, mô hình Cổng rào ANTT đang triển khai hiệu quả ở các quận, huyện, thành viên nòng cốt là HND các cấp.  Không chỉ vậy, hội viên nông dân còn cùng công an thành phố thực hiện nhiều chương trình đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cầu, đường… đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch HND TP Cần Thơ, cho biết: “Phong trào TDBVANTQ giúp hội viên nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm trong giữ gìn ANTT, thể hiện tính cộng đồng, gắn kết tình nghĩa xóm làng. Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ vững ANTT cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới”.

5 năm qua (2013-2018) HND các cấp phối hợp công an tuyên truyền 39.100 cuộc; giáo dục cảm hóa 555 đối tượng chậm tiến; phát hiện và ngăn chặn kịp thời 305 vụ tệ nạn xã hội; cung cấp hàng trăm nguồn tin giá trị, tố giác hàng chục trường hợp trồng cần sa, phối hợp vận động 45 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện... Riêng trong năm 2018, HND cảm hóa 67 đối tượng,  ngăn ngừa phạm pháp 41 vụ; xây dựng 491 Tổ tự quản với cả ngàn thành viên tham gia; hòa giải thành công 47/47 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của hội viên gởi đến Hội; phối hợp hòa giải hàng trăm vụ mâu thuẫn tranh chấp tại cơ sở, hạn chế khiếu nại kéo dài...

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết