24/03/2026 - 10:06

Gieo mầm thiện lương với người lầm lỡ 

Trong 5 năm qua (2021-2025), mô hình “Tủ sách hướng thiện” do Công an TP Cần Thơ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp triển khai ngày càng phát huy hiệu quả, thúc đẩy phong trào đọc sách, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho các đối tượng đang được giáo dục. Qua đó, góp phần cảm hóa, bồi dưỡng nhân cách, hình thành lối sống lành mạnh, tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt.  

Công an TP Cần Thơ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp nhân rộng mô hình “Tủ sách hướng thiện”, giúp phạm nhân có điều kiện tiếp cận tri thức, phấn đấu cải tạo tốt hơn. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo Công an TP Cần Thơ, trong bối cảnh hiện nay, công tác quản lý, giáo dục phạm nhân đặt ra nhiều yêu cầu mới. Việc xây dựng môi trường giam giữ kỷ cương, an toàn, mang tính nhân văn có ý nghĩa rất quan trọng. Qua thực tế cho thấy, “Tủ sách hướng thiện” là một trong những giải pháp thiết thực để gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng những giá trị tích cực trong mỗi con người, giúp những người từng lầm lỗi có cơ hội nhìn lại bản thân, thay đổi suy nghĩ và định hướng lại cuộc sống. Mỗi cuốn sách hay, mỗi câu chuyện có ý nghĩa khi được tiếp cận đúng lúc có thể khơi dậy niềm tin, mở ra con đường hướng thiện với người lầm lỡ.

Thời gian qua, “Tủ sách hướng thiện” là mô hình cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Công an TP Cần Thơ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, thư viện trong Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025. Từ khi ra mắt (cuối năm 2021) đến nay, “Tủ sách hướng thiện” đặt tại Trại Tạm giam số 1 Công an TP Cần Thơ, được quan tâm đầu tư, bổ sung về số lượng và chất lượng đầu sách với nhiều nội dung phong phú như: pháp luật, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, kỹ năng sống, gương người tốt việc tốt, văn học, lịch sử, văn hóa và các kiến thức khoa học - đời sống... phần lớn nguồn sách do Thư viện thành phố luân chuyển.

Những đầu sách được chọn lọc và phân loại trên cơ sở khảo sát nhu cầu đọc của phạm nhân. Hệ thống sách, báo được cung cấp đầy đủ và phù hợp đã tạo dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, phát huy tích cực hoạt động tuyên truyền, giúp phạm nhân hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ cũng như các quy định pháp luật, hình thành niềm tin vào cuộc sống, yên tâm lao động, học tập, phấn đấu cải tạo tốt.

Cùng với đó, hoạt động này tạo điều kiện để ngành thư viện phát huy vai trò trong việc phát triển văn hóa đọc, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và tri thức cho mọi tầng lớp nhân dân, chú trọng hướng đến các nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội. Đây cũng là đóng góp thiết thực, thể hiện sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn an ninh quốc gia và xây dựng một xã hội ổn định, nhân văn.

Trong giai đoạn 2021-2025, có 905 lượt phạm nhân tham gia mượn và đọc hơn 2.320 lượt sách, báo sau giờ lao động, ngày nghỉ. Theo Trại tạm giam Công an thành phố, thông qua việc đọc sách, phạm nhân có chuyển biến về nhận thức và hành vi, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, phấn đấu lao động cải tạo, hoàn thành tốt chỉ tiêu, định mức được giao. Nhiều trường hợp được xét khen thưởng bằng hình thức tăng số lần gặp thân nhân, tăng số lần liên lạc với gia đình qua điện thoại, xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện và đặc xá theo quy định của pháp luật...

Với tính thiết thực, ý nghĩa cũng như lợi ích của mô hình mang lại, giữa  tháng 3-2026, Công an TP Cần Thơ công bố quyết định và ra mắt Ban Chỉ đạo mô hình dân vận khéo “Tủ sách hướng thiện” giai đoạn 2026-2030. Theo đó, mô hình sẽ tiếp tục được củng cố, nâng chất và nhân rộng tại các Trại tạm giam số 1, số 2 và số 3.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho rằng việc xây dựng và duy trì tủ sách trong các cơ sở giam giữ không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục phạm nhân mà còn thể hiện rõ tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện để người phạm tội tiếp cận tri thức, nâng cao nhận thức pháp luật, từng bước sửa chữa sai lầm và hướng tới tái hòa nhập cộng đồng.

Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu trại tạm giam và các phân trại, cần duy trì hoạt động của tủ sách một cách nền nếp, thường xuyên bổ sung, làm mới nguồn sách, tạo điều kiện để phạm nhân được tiếp cận và sử dụng sách thường xuyên. Song song đó, kết hợp chặt chẽ với công tác giáo dục, cảm hóa, gắn hoạt động đọc sách với các chương trình sinh hoạt chuyên đề, tổ chức giới thiệu sách, kể chuyện theo sách nhằm khuyến khích phạm nhân tích cực đọc sách, rèn luyện… Phát huy phong trào thi đua Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tận tâm trong công việc, chung tay xây dựng môi trường giam giữ an toàn, kỷ cương, nhân văn và hướng thiện, góp phần giúp nhiều người lầm lỗi thức tỉnh lương tri, hoàn lương và trở thành công dân có ích cho xã hội.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết