29/02/2020 - 17:53

Giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thị trấn Thạnh An 

Thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh có nhiều tuyến giao thông quan trọng, đặc biệt là quốc lộ 80, với khoảng 5km chạy dọc địa bàn, lưu lượng phương tiện giao thông rất nhiều, tai nạn giao thông trước đây diễn biến phức tạp.

Vỉa hè quốc lộ 80 thị trấn Thạnh An được kẻ vạch, người dân buôn bán đúng nơi quy định, bảo đảm an toàn giao thông. 

Ông Cao Văn Ngoan, Bí thư Đảng ủy thị trấn, cho biết: Nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, Đảng ủy, UBND thị trấn chỉ đạo kẻ vạch vỉa hè, quy định phạm vi buôn bán; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống, buôn bán dọc hai bên các tuyến đường, nhất là dọc tuyến quốc lộ 80, không bày bán hàng hóa, đậu xe, cơi nới nhà cửa, biển bảng quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đồng thời, tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường. Bà Nguyễn Thị Liễu -  một tiểu thương ở ấp Phụng Quới A, quốc lộ 80, bộc bạch: “Tôi bán tạp hóa, trước đây thường đặt biển hiệu, bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè. Gần đây, được cán bộ thị trấn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, tôi đã đặt biển hiệu và kệ hàng đúng nơi quy định, trả lại vỉa hè thông thoáng”.

Thị trấn có 4 trường học tọa lạc tuyến quốc lộ 80. Nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm trường, lực lượng chức năng đã kẻ vạch vỉa hè, làm biển báo giới hạn tốc độ phương tiện giao thông, đề nghị cấp trên lắp đèn tín hiệu giao thông ở một vài điểm trường. Đồng thời, Đảng ủy, UBND thị trấn chỉ đạo Thị đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu các trường học tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh...

Các đoàn thể thị trấn tổ chức cho đoàn viên, hội viên ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn, nói: “Chúng tôi đã tổ chức cho 808 hội viên và nông dân ký kết nên năm 2019 đến nay không có trường hợp vi phạm”. Thị trấn cũng huy động các nguồn lực nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường. Riêng năm 2019 đến nay, xây dựng 6 tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn dài 17km; nâng cấp 4,5km đường, bắc 3 cây cầu bê tông; lắp đặt camera an ninh trên tuyến quốc lộ 80.

Ông Cao Văn Ngoan, Bí thư Đảng ủy thị trấn, khẳng định: Với nỗ lực của thị trấn, gần đây, tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm. Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn thị trấn chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết