21/05/2020 - 09:32

Giai Xuân tích cực giảm nghèo 

Xã Giai Xuân, huyện Phong Điền đang tập trung phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời triển khai các chương trình, chính sách trợ giúp đến hộ nghèo, cận nghèo. Qua đó, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao với sức sống mới, diện mạo mới.

Anh Đạt được hỗ trợ vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật trồng chanh không hạt. 

Trợ giúp kịp thời, thiết thực

Khi chúng tôi đến, vợ chồng anh Lê Tấn Đạt, hộ cận nghèo (thoát nghèo cuối năm 2018) ở ấp Thới An B, đang thu hoạch chanh không hạt đợt 2. Đợt đầu, anh thu hoạch trên 100kg trái, bán giá 10.000 đồng/kg. Năm 2018, vợ chồng anh Đạt mướn 5.000m2 đất, với giá 3 triệu đồng/năm, anh mua thiếu 400 cây giống chanh không hạt và hạnh, làm công nhật trả dần. Hội Phụ nữ xã giới thiệu vợ chồng anh vay vốn ưu đãi để chăm bón vườn trái, còn Hội Nông dân hướng dẫn kỹ thuật trồng chanh, hạnh cho trái quanh năm, lợi nhuận cao. Năm 2019, anh Đạt nhận nuôi 3 con dê giống từ mô hình nuôi dê giảm nghèo của Hội Nông dân xã. Mỗi sáng sớm, vợ chồng anh tranh thủ cắt cỏ, rau muống cho dê ăn, thay phiên chăm sóc, vệ sinh chuồng trại. Hiện bầy dê phát triển tốt, đẻ được 2 dê con. Anh Đạt vui vẻ nói: “Sau khi lấy vợ, ra riêng, tôi được bà con chòm xóm hỗ trợ cất nhà cây ván ở tạm, chịu khó làm mướn, thêm thu nhập, tích lũy vốn, phát triển sản xuất. Giờ cuộc sống tạm ổn định, chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn để cất nhà tươm tất, nuôi 2 con ăn học đến nơi đến chốn”.

Cuối năm 2019, chị Võ Thị Thanh Đào, hộ nghèo ở ấp Tân Hòa, được xã vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết và người thân đóng góp thêm để nhà khang trang, vững chắc. Trước đây, vợ chồng chị làm mướn kiếm sống quanh năm, ở nhà lá ẩm thấp, hư hỏng. Giờ có nhà mới, vợ chồng chị phấn khởi, chí thú làm ăn để thoát nghèo bền vững.     

Nâng cao chất lượng cuộc sống

Theo UBND xã Giai Xuân, năm qua, xã vận động xây dựng 7 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá 282 triệu đồng. Hiện các Hội: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh xã quản lý trên 19,807 tỉ đồng vốn ưu đãi giúp 1.024 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay để phát triển sản xuất, mua bán nhỏ. Đồng thời, duy trì hiệu quả các mô hình: nuôi dê; tổ hợp tác trồng chanh không hạt, vú sữa, cam xoàn, sầu riêng, hoa kiểng, màu…

Xã Giai Xuân phối hợp cấp 100% thẻ bảo hiểm y tế người nghèo, cận nghèo; miễn, giảm học phí, vận động học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo; mở lớp nghề sửa chữa máy nổ cho 35 lao động. Xã đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất để cải tạo vườn kém hiệu quả, phát triển vườn cây ăn trái, đàn gia súc, gia cầm, chủ động kiểm soát dịch bệnh. Song song đó, thông tin kịp thời nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài huyện; giúp con em hộ nghèo, cận nghèo tham gia các hoạt động ngày hội tuyển dụng để được tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp. Nhờ thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp, đầu năm 2020, toàn xã còn 40 hộ nghèo, tỷ lệ 0,97% (giảm 49 hộ nghèo); 176 hộ cận nghèo, tỷ lệ 4,29% (giảm 20 hộ cận nghèo).

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, xã gặp khó trong hỗ trợ đối với một số hộ nghèo không tư liệu sản xuất, hạn chế trình độ học vấn, bệnh tật kéo dài, không khả năng lao động; tồn tại tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, không chí thú làm ăn, thiếu ý chí vượt khó. Đồng thời, chưa duy trì cũng như xây dựng mới mô hình giảm nghèo khả thi, hiệu quả…

Ông Lý Hồng Hợi, Phó Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, cho biết: Đầu năm 2020, xã giao chỉ tiêu giảm nghèo cho 14 ấp; mỗi ấp giảm từ 1-3 hộ nghèo, 1-6 hộ cận nghèo. Mỗi Hội, đoàn thể phụ trách số hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp hỗ trợ thiết thực. Trong đó, tập trung vận động xã hội hóa xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hội viên nghèo, cận nghèo… Xã sẽ phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn ưu đãi; quan tâm chăm lo sức khỏe, phát triển giáo dục, nâng cao dân trí. Đồng thời, nhân rộng mô hình làm ăn hiệu quả, xây dựng mô hình giảm nghèo thu hút người nghèo, cận nghèo tham gia, hạn chế tình trạng tái nghèo, phát sinh hộ nghèo mới… Cuối năm 2020, xã Giai Xuân phấn đấu giảm 30 hộ nghèo (giảm 0,73%), 41 hộ cận nghèo (giảm 1%).

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết