Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO
Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo (BCÐ) 138 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, đã phát động Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với các phong trào của địa phương… Qua đó, thu hút ngày càng nhiều người dân hưởng ứng, tham gia xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT).

Công an và Ban Bảo vệ dân phố phường Châu Văn Liêm tuần tra đêm.
Công an phường Châu Văn Liêm luôn chủ động tham mưu giúp Ðảng ủy, UBND phường giải quyết các vụ việc phức tạp, làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chặt tình hình địa bàn và hoạt động của các đối tượng. Ðồng thời, lực lượng kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm; kết hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các điểm trường học và trụ sở UBND phường; phối hợp với lực lượng quân sự và bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra, canh gác khép kín địa bàn. Qua đó, nhắc nhở 98 nhóm với 436 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya; 35 quán nhậu hoạt động quá giờ quy định. Trong 9 tháng đầu năm, Công an phường đã phối hợp với Ðội Cảnh sát kinh tế Công an quận, kiểm tra, xử lý 2 vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu và 3 cơ sở kinh doanh, phạt tiền 21 triệu đồng; lực lượng đã xử phạt vi phạm hành chính 22 vụ với 55 đối tượng có hành vi vi phạm về ANTT; tập trung rà soát, lập hồ sơ đưa 2 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phường tiếp tục củng cố, duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả, như: “Cổng tự quản về ANTT”; “Nhà trọ an toàn về phòng cháy, chữa cháy và ANTT”; “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng”; “Cảm hóa, giáo dục các đối tượng có tiền án trở về địa phương”, "không vi phạm pháp luật tại địa phương”; “Trường học không bạo lực học đường, không ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; “Camera an ninh”; “tuyên truyền bằng loa kẹo kéo di động”, “Tuyên truyền qua thiết bị điện thoại thông minh về phương thức, thủ đoạn, cách phòng ngừa các loại tội phạm: trộm đột nhập, cướp tài sản, tội phạm cho vay nặng lãi và công tác phòng, chống dịch COVID-19". Nổi bật nhất là mô hình “Camera an ninh” do công an quản lý hiện có 64 mắt; vận động nhân dân và cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường tự lắp camera tại nhà 70 mắt, đã phát huy hiệu quả trong quản lý xã hội. Từ đầu năm đến nay, thông qua hệ thống camera an ninh, lực lượng đã phát hiện 11 vụ đánh bạc; 3 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 3 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ phát tờ rơi cho vay nặng lãi; hỗ trợ Ðội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận trích xuất 17 vụ va chạm giao thông.
Qua phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", ngày càng nhiều người dân hưởng ứng, tham gia xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT. Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 1-8-2022, ông Ng.Ng.Tr phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp tài sản tại khu vui chơi trẻ em, thuộc khu vực 12, phường Châu Văn Liêm và gọi điện trình báo công an. Nhận tin báo, Công an phường nhanh chóng đến hiện trường, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc. Qua điều tra, đối tượng khai tên Ngô Hồng Mạnh (sinh năm 2001, ngụ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Tại cơ quan công an, đối tượng khai chiếc xe đang dùng làm phương tiện đi trộm cắp tài sản là lấy trộm của một người phụ nữ ở TP Vũng Tàu. Vụ việc được Công an quận Ô Môn khen thưởng đột xuất cho người dân và Công an phường.
Ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND phường Châu Văn Liêm, Trưởng BCÐ 138 phường, cho biết: “BCÐ 138 phường sẽ chỉ đạo công an, quân sự, lực lượng bảo vệ dân phố, tiếp tục vận động toàn dân tích cực tham gia bảo vệ ANTQ gắn với chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của phường. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch. Mỗi gia đình, cộng đồng dân cư cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định ANTT tại địa phương...”.