27/06/2020 - 09:43

Đường thông thoáng, việc đi lại thuận tiện hơn 

Tuyến đường giao thông nông thôn Kênh 8, ở ấp Ðất Mới, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuyến đường này có tổng chiều dài hơn 1.000m, bề rộng hơn 3,5m, là công trình được xây dựng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Ông Trà Văn Tiền, ở ấp Ðất Mới, cho biết: “Khi có chủ trương đầu tư đường này, tôi cũng như nhiều bà con trong xóm rất phấn khởi. Người dân không chỉ hiến một phần diện tích đất mà còn đóng góp một khoản tiền để làm chi phí xây dựng tuyến đường”. Nhìn tuyến đường thông thoáng, bà Nguyễn Thị Hai xúc động kể: “Ngày trước, con đường này bằng đất, vào mùa mưa thì trơn trượt, sình lầy, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, nhất là với các cháu học sinh. Còn nay, đã có đường bê tông thẳng tắp, bà con mừng lắm. Không chỉ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, dễ dàng hơn mà cảnh quan môi trường cũng được cải thiện rất rõ”.

Tuyến đường giao thông nông thôn Kênh 8 được xây dựng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Bà Nguyễn Thị Út Hiền, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Mỹ, đã ủng hộ vật liệu xây dựng và nhân công tổ chức thi công thêm một đoạn đường nhánh dài hơn 100m, trổ thẳng ra tuyến đường ô tô từ trung tâm huyện đi xã Thạnh Lộc. Ông Hàn Phước Khánh, Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ, cho biết: “Trước đây, những người sống dọc tuyến đường bê tông Kênh 8 muốn đi ra trung tâm hành chính huyện, phải chạy đường vòng một đỗi khá xa. Qua vận động của địa phương, bà Út Hiền đã đồng ý ủng hộ xây dựng thêm đoạn đường nhánh, trổ ra tuyến đường lộ giao thông từ trung tâm hành chính huyện đến xã Thạnh Lộc. Hiện nay, tuyến đường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, việc đi lại được thuận tiện, dễ dàng hơn trước”.

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết