Tuyến đường liên khu vực Thới Thạnh-Thới Thạnh Đông (phường Thới Long, quận Ô Môn) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng trong sự phấn khởi của bà con địa phương. Tuyến đường này trước kia chỉ là lối mòn, bà con đi riết thành đường. Mặt đường chỉ vỏn vẹn 1m, hai xe qua lại thì phải có 1 xe dừng lại, nhường nhau. Tháng 5-2019, chính quyền địa phương phối hợp cùng với 2 khu vực tổ chức họp dân để bàn bạc chủ trương làm đường. Ông Nguyễn Văn Lành, Trưởng khu vực Thới Thạnh nói: “Qua họp dân, bà con thống nhất sẽ làm tuyến đường bê tông liên khu vực dài 1.100m. Trong đó, bà con hiến đất để mở rộng đường từ 1m ra 2m. Theo tính toán, mỗi mét tới chi phí thực hiện khoảng 280 ngàn đồng”. Để thực hiện tuyến đường, bà con thống nhất thành lập Tổ vận động để vận động mạnh thường quân, nhân dân đóng góp tiền, ngày công. Kết quả, Tổ vận động mạnh thường quân đóng góp 175 triệu đồng, còn lại do bà con 2 khu vực đóng. Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí, bà con còn tự nguyện góp ngày công.

Tuyến đường liên khu vực Thới Thạnh-Thới Thạnh Đông được bê tông hóa khang trang, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.
Nhờ bà con đồng lòng, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong 20 ngày thi công. Chú Lê Văn Sáu, người dân khu vực Thới Thạnh kể: “Trước kia đường hẹp, bà con đi lại khó khăn lắm, thỉnh thoảng vẫn bị va quẹt, té xe là chuyện bình thường. Do đó, khi chính quyền địa phương vận động bà con góp tiền, ngày công làm đường tôi rất tán thành. Gia đình ủng hộ 2 ghe cát khoảng 130m3, một số vật tư đá, xi măng, tổng số tiền hơn 18 triệu đồng. Ngoài ra, trong thời gian làm đường, vợ và các con tôi nấu ăn phục vụ nhân công”.
Ông Trần Thanh Sang, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN phường Thới Long cho biết thêm: Từ đầu năm 2019 đến nay, Mặt trận và các đoàn thể phường đã phối hợp các khu vực, vận động nhân dân xây mới 1 cây cầu chiều dài 25m với số tiền 50 triệu đồng và 75 ngày công lao động; xây dựng mới 4 tuyến đường chiều dài 3.100m với tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng và hơn 1.500 ngày công lao động. Song song đó, các đoàn thể tuyên truyền hội viên, đoàn viên chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, ra quân quét dọn, vệ sinh môi trường, phát quang, tạo tầm nhìn thông thoáng, giúp bà con lưu thông thuận tiện, an toàn... Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.
Bài, ảnh: TÂM KHOA