26/09/2019 - 10:07

Đường dân sinh xuống cấp 

Hiện nay, tuyến đường dân sinh đường dẫn cầu Cần Thơ thuộc khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều “ổ voi”, “ổ gà” nên việc giao thương gặp nhiều khó khăn. Ông Hồ Văn Huấn, ở khu vực 5, phường Hưng Thạnh, bức xúc: “Hằng ngày, tôi đi qua lại trên đoạn đường này ít nhất 2 lượt. Mùa nắng còn đỡ, mùa mưa việc đi lại rất vất vả. Thương nhất là cảnh phụ huynh đưa rước con đi học lúc trời mưa, đường ngập không thấy “ổ gà”, nhiều trường hợp bị trơn trợt ngã xe”. Cùng tâm trạng bức xúc, ông Trần Thanh Long ngụ khu vực 5, phường Hưng Thạnh, nói: “Trên địa bàn có trường Tiểu học Trần Hoàng Na, Mầm non Hưng Thạnh và THCS Hưng Thạnh, hàng trăm học sinh phải đi học mỗi ngày qua tuyến đường này. Việc đưa rước các cháu gặp nhiều khó khăn do đường hư nhưng chưa thấy các cấp chính quyền quan tâm nâng cấp sửa chữa”.

Đường dân sinh khu vực 4, phường Hưng Thạnh hư hỏng nặng không đảm bảo an toàn giao thông.

Đường dân sinh khu vực 4, phường Hưng Thạnh hư hỏng nặng không đảm bảo an toàn giao thông.

Trao đổi với chúng tôi về những bức xúc của người dân, ông Lê Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Cái Răng, Trưởng Ban An toàn giao thông quận, cho biết: “Các tuyến đường dân sinh đường dẫn cầu Cần Thơ đi qua địa phận các phường Hưng Thạnh, Hưng Phú, Thường Thạnh, Lê Bình đa số đều bị hư hỏng, xuống cấp do lưu lượng xe tải chở hàng hóa qua lại nhiều. Tuy nhiên, các tuyến đường này không thuộc phạm vi quản lý của quận nên không thể đầu tư ngân sách để duy tu, sửa chữa lớn mà chỉ sửa tạm. Thời gian qua, quận đã tranh thủ các nguồn vận động xã hội hóa để đổ đá, khắc phục tình trạng “ổ gà”, “ổ voi”. UBND quận đã gởi văn bản kiến nghị ngành chức năng quan tâm sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo giao thông thuận tiện, an toàn hơn”.

  Mới đây, tại cuộc làm việc giữa Thành ủy Cần Thơ và Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, ông Lê Thanh Tâm cũng đã kiến nghị thành phố sớm kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư nâng cấp sửa chữa các tuyến đường dân sinh để tạo điều kiện đi lại dễ dàng, nhất là trong mùa mưa bão hiện nay. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố, thông tin: “Các tuyến đường dân sinh thuộc đường dẫn cầu Cần Thơ đi qua đi bàn quận Cái Răng trực thuộc sự quản lý của Chi cục Quản lý Cầu đường 4.7. Sở đã phản ánh về đơn vị chủ quản và được thông tin, hiện đơn vị đã bố trí 2,7 tỉ đồng để nâng cấp sửa chữa các tuyến đường dân sinh này trong thời gian sớm nhất”.

Bài, ảnh: Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết