22/01/2020 - 11:55

Đưa kỹ thuật công nghệ vào đấu tranh, triệt phá tội phạm 

Thời gian qua, Ban Lãnh đạo Công an quận Bình Thủy chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an 8 phường tập trung thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó chú trọng áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào công tác phòng, chống tội phạm, như: mô hình camera an ninh, ứng dụng Facebook, Zalo... giúp lực lượng chức năng triệt phá thành công nhiều vụ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Cảnh sát khu vực Công an phường Bùi Hữu Nghĩa và lực lượng Bảo vệ dân phố kiểm tra tình hình ANTT qua hệ thống camera tại nhà thông tin khu vực 2. 

Mô hình camera an ninh được Ban Chỉ đạo 138 quận Bình Thủy triển khai thực hiện và lắp đặt camera giám sát an ninh tại tất cả 8 phường với tổng số 2.523 mắt camera; trong đó Công an các phường quản lý 272 mắt. Quá trình quản lý và sử dụng, công an các phường đã phát hiện 23 vụ phạm pháp hình sự, 73 vụ nghi vấn phạm pháp hình sự, giải tán thanh niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự (ANTT), nhắc nhở người dân quản lý tài sản, các vụ va chạm giao thông và những vụ việc khác.

Trong năm qua, nhờ camera giám sát an ninh, Công an phường Thới An Đông đã bắt 1 vụ cướp giật; Công an phường Long Hòa bắt 2 vụ trộm cắp tài sản; Công an phường An Thới bắt 1 vụ trộm cắp tài sản... Bên cạnh đó, Công an quận Bình Thủy đăng ký, thiết lập 120 tài khoản Facebook dùng để đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng xã hội, rà soát các tài khoản, trang, nhóm Facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung nhạy cảm về chính trị... Qua đó, thống kê, lập danh sách 3 trường hợp thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ có nội dung xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo gởi về Công an thành phố tập hợp, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nổi bật trong thực hiện mô hình camera an ninh là phường Bùi Hữu Nghĩa. Đến cuối năm 2019, toàn phường đã lắp đặt 230 mắt camera giám sát an ninh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương. Khoảng tháng 9-2019, ông Tr.H.Ph. chủ quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám trình báo bị trộm 10 triệu đồng tại quán. Công an phường Bùi Hữu Nghĩa tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và trích xuất camera giám sát an ninh, lực lượng phát hiện đối tượng lấy trộm số tiền trên là anh Ng.V.Q - nhân viên bảo vệ của quán, quê ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Qua làm việc, đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp và giao nộp số tiền trên để Công an phường trao trả chủ quán cà phê; đồng thời bàn giao vụ việc về công an quận xử lý theo luật định.  

Cảnh sát khu vực Công an phường Bùi Hữu Nghĩa và lực lượng Bảo vệ dân phố phường giám sát hoạt động mua bán trái phép chất ma túy và tệ nạn xã hội tại hẻm 556.

Trong năm 2019, Công an phường đã chủ động mở 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Qua đó, triệt phá 1 vụ với 1 đối tượng phạm pháp hình sự trộm cắp tài sản; 8 vụ tệ nạn xã hội, 26 đối tượng đánh bài, đá gà; 3 vụ trộm cắp vặt với 4 đối tượng. Ngoài ra, qua test nhanh 46 lượt đối tượng có liên quan đến ma túy, trong đó 23 đối tượng dương tính với chất ma túy, Công an phường cho viết cam kết, giáo dục nhắc nhở; kết hợp với Đội ma túy Công an quận Bình Thủy, Phòng PC04 Công an TP Cần Thơ bắt 2 vụ, 3 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.     

Trung tá Nguyễn Quốc Tân, Phó Trưởng Công an phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, cho biết: “Thực hiện tốt mô hình camera giám sát an ninh đã giúp lực lượng Công an phường triệt phá thành công và bắt nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy... Năm 2020, Công an phường tiếp tục vận động các doanh nghiệp và người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn phường Bùi Hữu Nghĩa tích cực lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh để tự bảo vệ tài sản của cơ quan, gia đình và xã hội. Thực hiện đợt cao điểm trước, trong và sau Tết, Công an phường tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi người khi tham gia giao thông, nhất là việc gọi hỏi, răn đe, giáo dục đối tượng có biểu hiện gây mất ANTT; các đối tượng tù tha về,... giúp họ có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng”.

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết