Được hình thành từ chương trình hợp tác chiến lược giữa hai chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc, Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc TP Cần Thơ đã và đang khẳng định vai trò là “điểm tựa” vững chắc cho cộng đồng khởi nghiệp TP Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung.

Chuyên gia của tổ chức KOICA hỗ trợ Vườn ươm trong các hoạt động đào tạo về hướng nghiệp, khởi nghiệp.
Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc TP Cần Thơ ra đời nhằm mục đích ươm tạo và phát triển công nghệ, hỗ trợ nghiên cứu phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh của TP Cần Thơ bao gồm công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp chế biến thủy sản và công nghiệp cơ khí chế tạo máy nông nghiệp.
Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Vườn ươm đã và đang hỗ trợ cho 11 doanh nghiệp tham gia ươm tạo tại Vườn ươm, hỗ trợ 20 doanh nghiệp trong khu vực nghiên cứu sản phẩm mới. Hỗ trợ hơn 3.000 lượt cho sinh viên, doanh nghiệp, trường đại học trong khu vực ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh sử dụng thiết bị vào mục đích nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sản phẩm, thực tập chuyên đề, các đề tài, thực tập tốt nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vườn ươm tiếp nhận thêm 5 hồ sơ đăng ký tham gia ươm tạo.
Vườn ươm cũng tham gia vào mạng lưới khởi nghiệp ĐBSCL, mạng lưới hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL nhằm tìm kiếm các ý tưởng khởi nghiệp để tham gia ươm tạo. Đồng thời, hợp tác với 27 chuyên gia đến từ các viện, trường, các đơn vị nhằm hỗ trợ Vườn ươm thực hiện các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu ươm tạo. Vườn ươm còn tiếp nhận các chuyên gia của tổ chức KOICA, Hàn Quốc đến làm việc và hỗ trợ cho các hoạt động của Vườn ươm như đào tạo về hướng nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, huấn luyện vận hành máy thuộc lĩnh vực cơ khí cho nhân viên của Vườn ươm, đào tạo sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng của TP Cần Thơ.
Ông Phạm Minh Quốc, Giám đốc Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc TP Cần Thơ, cho biết: Trong thời gian tới, Vườn ươm sẽ tập trung mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hỗ trợ ươm tạo, ưu tiên một số ngành trọng điểm, phù hợp với đặc thù của địa phương và khu vực như công nghệ chế biến nông thủy sản, cơ khí chế tạo, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, môi trường, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, bảo quản nông sản... Đồng thời nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học vào thực tiễn hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, tăng cường liên kết hợp tác với các viện, trường, doanh nghiệp, trung tâm ươm tạo... để đưa Vườn ươm trở thành Trung tâm ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp của vùng ĐBSCL.
Bài, ảnh: MINH HUYỀN