Thời gian qua, Đoàn phường Ô Môn tích cực triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) khởi nghiệp, lập nghiệp. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, nhiều bạn trẻ mạnh dạn lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp, mang lại hiệu quả rõ rệt.
Anh Dương Thanh Bình là thanh niên tiêu biểu của địa phương khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi ong. Tận dụng diện tích vườn nhãn Idor của gia đình, anh Bình bắt đầu với 5 thùng ong để có thêm thu nhập. Theo anh Bình, thời gian đầu, do chưa nắm kỹ thuật, nuôi ong theo cách truyền thống, lượng mật thu được rất ít. Đầu năm 2022, từ 5 thùng ong ban đầu, được sự động viên và hỗ trợ của gia đình, anh Bình mạnh dạn mở rộng quy mô, tăng lên 20 thùng ong. "Nuôi ong không mất nhiều thời gian chăm sóc, diện tích đất. Mình có thể tận dụng nuôi ong ở những bóng râm của khu vườn" - anh Bình chia sẻ.
Với kỹ thuật nuôi theo phương pháp thiên nhiên, không sử dụng đường, ong lấy mật chủ yếu từ hoa nhãn, hoa mận, hoa ổi theo mùa vụ. Nhờ vậy, mật ong của anh Bình có độ ngọt thanh, thơm ngon, được nhiều khách hàng ưa chuộng. Với 20 thùng ong, anh Bình thu hoạch 4-5 đợt/năm, mỗi đợt đạt 15-20 lít. Anh bán mật ong giá 300.000 đồng/lít. Ngoài bán lẻ tại vườn, anh Bình còn quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, giúp thu nhập ổn định hàng chục triệu đồng/năm.

Gia đình anh Thẳng nhận may gia công với thu nhập ổn định.
Mô hình kết hợp may gia công và chăn nuôi của anh Nguyễn Trí Thẳng ở khu vực 10 cũng là một điển hình. Tốt nghiệp Trung cấp ngành Nuôi trồng thủy sản từ năm 2004, anh Thẳng có hơn 15 năm làm việc tại các công ty. Tích cóp được số vốn nhất định, năm 2019, anh về quê phát triển kinh tế gia đình. Ban đầu, anh Thẳng cùng vợ đầu tư 2 máy may để may gia công nón. Anh Thẳng cho biết: "Mỗi chiếc nón may gia công sẽ được trả từ 1.000-1.200 đồng. Tùy vào số lượng đơn hàng, gia đình thu nhập từ 10-15 triệu đồng/tháng”.
Hơn một năm nay, anh Thẳng mạnh dạn phát triển thêm mô hình nuôi rắn ri voi sinh sản. Hiện anh đang nuôi 150 con rắn ri voi bố mẹ và đã có lứa đầu tiên sinh sản hơn 50 rắn con. Theo anh Thẳng, rắn ri voi dễ nuôi, nhẹ công chăm sóc, kháng bệnh tốt. Nguồn thức ăn chủ yếu là cá trê nuôi hay cá tạp. Anh Thẳng có kế hoạch tiếp tục duy trì và mở rộng thêm hồ nuôi để phát triển rắn ri voi thương phẩm, hứa hẹn một hướng đi kinh tế bền vững.
Anh Lê Trần Hoàng Thiên, Bí thư Đoàn phường Ô Môn, cho biết: “Đoàn phường triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, như: tư vấn pháp lý, hỗ trợ chuyển đổi số cho các mô hình sản xuất, kinh doanh nhỏ; kết nối vốn vay ưu đãi. Hiện nay, Đoàn phường đang quản lý 7 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ đạt 15 tỉ đồng. Thời gian tới, Đoàn phường Ô Môn tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và tạo động lực để ngày càng có thêm nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương”.
Bài, ảnh: T.T