Các cấp bộ đoàn trên địa bàn TP Cần Thơ tập trung triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lập nghiệp, khởi nghiệp. Qua đó, ĐVTN đã thực hiện nhiều dự án, mô hình kinh tế có hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Dự án “Ứng dụng công nghệ IOT vào trồng cây dâu tây chịu nhiệt ở Cần Thơ” của vợ chồng anh Dương Thịnh Phát đạt giải khuyến khích trong cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025.
Giữa tháng 10-2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025. TP Cần Thơ có 3 dự án vào vòng chung kết. Trong đó, dự án “Ứng dụng công nghệ IOT vào trồng cây dâu tây chịu nhiệt ở Cần Thơ” của anh Dương Thịnh Phát (giáo viên dạy môn Vật lý, Trường THCS Kinh Cùng, xã Hòa An) và vợ là chị Phương Thị Bảo Trân (giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Vị Thanh) đạt giải khuyến khích.
Anh Phát chia sẻ: “Cuối năm 2024, tôi tìm ra cách trồng dâu tây bằng phương pháp hữu cơ. Trong quá trình nghiên cứu, tôi và vợ được chính quyền địa phương, ban giám hiệu trường và các cấp bộ đoàn thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện để hoàn thành dự án. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình trồng dâu tây trên đất cát”.
Sau khi Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ triển khai cuộc thi đến các đơn vị. Kết quả, có 12 dự án của ĐVTN tham dự cuộc thi. Thành đoàn Cần Thơ hỗ trợ kết nối, hướng dẫn các thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự án; tổ chức tập huấn kỹ năng thuyết trình giúp các thí sinh tự tin ở vòng thi bán kết và chung kết.
Năm 2025, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho ĐVTN, như: tổ chức tọa đàm “Khởi nghiệp cùng thanh niên”, với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp - Tự tin bước vào kỷ nguyên mới”; phối hợp tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực cho ĐVTN về phát triển kinh tế nông thôn gắn với OCOP và du lịch nông thôn”, diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp - Kiến tạo sản phẩm OCOP trong kỷ nguyên chính quyền số và chính quyền 2 cấp”… Thành đoàn phối hợp cùng Trường Đại học FPT Cần Thơ tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp Business Challenge 2025. Cuộc thi có 45 dự án của sinh viên tham gia, tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ giải quyết những vấn đề về biến đổi khí hậu, lương thực, nước thải... của vùng ĐBSCL. Ban giám khảo cuộc thi đã chọn 12 dự án xuất sắc vào vòng chung kết, dự kiến tổ chức vào tháng 12-2025.
Theo chị Đỗ Thị Ngọc Duy, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi cơ quan MTTQVN TP Cần Thơ, Đảng, Nhà nước và đoàn, hội có nhiều chính sách hỗ trợ ĐVTN khởi nghiệp. Các cấp bộ đoàn, hội thường xuyên tổ chức tập huấn, tọa đàm, kết nối mô hình khởi nghiệp tiêu biểu cho ĐVTN. ĐVTN thành phố khai thác hiệu quả về lợi thế đất đai, nông sản, làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái để khởi nghiệp gắn với phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm, học hỏi mô hình, tìm đối tác, mở rộng thị trường. Mặc dù vậy, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp của ĐVTN thành phố còn những khó khăn, như: nhiều mô hình kinh tế nhỏ, tự phát; ĐVTN khó tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; hạn chế về kỹ năng quảng bá sản phẩm, thương mại điện tử, quản trị tài chính…
Thành đoàn Cần Thơ sẽ tiếp tục triển khai chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030”; đẩy mạnh truyền thông về phát triển kinh tế tư nhân, khởi nghiệp, làm giàu chính đáng; giới thiệu những mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; khuyến khích ĐVTN khởi nghiệp trong nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, sản phẩm OCOP; tổ chức diễn đàn, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh… Các đơn vị tăng cường vai trò kết nối của tổ chức Đoàn trong kết nối ĐVTN và nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; phát huy vai trò Hội Doanh nhân trẻ thành phố trong hỗ trợ ĐVTN khởi nghiệp; tiếp tục hỗ trợ ĐVTN phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đào tạo kỹ năng và tiêu thụ sản phẩm...
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG