Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh lan tỏa mạnh mẽ, tạo cơ hội để phụ nữ tham gia phát triển kinh tế. Đồng hành cùng hội viên, phụ nữ, các cấp Hội LHPN thành phố triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, giúp chị em xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp; góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững.

Cán bộ Hội LHPN phường Ô Môn (bên trái) tham quan mô hình kinh doanh thực phẩm chay của chị Phan Thị Hồng Yến.
Những ngày cận Tết, tiệm may màn Thiên Thần của chị Nguyễn Huyền Trâm ở khu vực 12, phường Tân An, hoạt động hết công suất để kịp giao những đơn hàng tăng mạnh dịp cuối năm. Gắn bó nghề may từ năm 14 tuổi, chị Trâm tích lũy hơn 15 năm kinh nghiệm may màn và chăn, ga, gối.
Năm 2021, chị mở tiệm may riêng. Theo chị Trâm, sản phẩm được khách hàng đặt nhiều nhất là ga, gối với nhiều kích cỡ và kiểu dáng đa dạng. Giá bán mỗi bộ ga, gối khoảng 350.000 đồng đến 1,2 triệu đồng; màn cửa khoảng 550.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, tùy chất liệu và mẫu mã. Bình quân mỗi tháng, tiệm may trên 100 bộ ga, gối; riêng màn cửa khoảng 10 bộ, tùy đơn hàng. Trong kinh doanh, chị Trâm chú trọng từng đường kim mũi chỉ, thường xuyên cập nhật mẫu mới theo thị hiếu và đẩy mạnh bán hàng qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Chị Trâm cho biết, Hội LHPN phường Tân An luôn quan tâm hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm, giúp tiệm may hoạt động ổn định. Nhờ nghề này, chị Trâm có thu nhập bình quân khoảng 30 triệu đồng/tháng.
Ở khu vực Thới Hòa B, phường Ô Môn, chị Phan Thị Hồng Yến gây dựng mô hình sản xuất thực phẩm chay Liên Hoa Food khoảng 2 năm nay. Trước khi khởi nghiệp, chị làm nội trợ và tranh thủ may túi da handmade tại nhà. Từ những bữa cơm chay tự làm, thấy phù hợp khẩu vị và bảo đảm vệ sinh, chị có ý tưởng kinh doanh. Hiện Liên Hoa Food có các mặt hàng: khô gà chay, khô bò chay, chà bông rong biển, tóp mỡ rim nước mắm; trong đó khô gà chay và khô bò chay được khách đặt hàng thường xuyên. Để mở rộng sản xuất, chị dự định đầu tư thêm máy sấy, máy cắt, máy vắt… nhằm tăng năng suất, giảm công đoạn thủ công. Chị Yến chia sẻ: “Trong quá trình khởi nghiệp, tôi được Hội LHPN phường Ô Môn quan tâm hỗ trợ vốn vay; kết nối, giới thiệu để sản phẩm đến gần với khách hàng trong và ngoài địa phương”.
Theo lãnh đạo Hội LHPN TP Cần Thơ, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được Hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc triển khai đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên phát huy nội lực; đồng thời hỗ trợ tư vấn, kết nối đào tạo nghề, xây dựng thương hiệu, tập huấn kỹ thuật, liên kết tiêu thụ và tiếp cận vốn vay. Năm 2025, Hội LHPN thành phố khai trương “Cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP khởi nghiệp”; xuất bản sách “Câu chuyện khởi nghiệp”; tổ chức 11 hoạt động truyền thông, tập huấn kỹ năng lập dự án, bán hàng trực tuyến cho trên 700 lượt phụ nữ; hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã do phụ nữ quản lý và tập huấn kinh doanh số cho phụ nữ làm chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
Trong năm 2025, các cấp Hội LHPN thành phố đã vận động ra mắt 9 mô hình, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả. Nổi bật như: tổ phụ nữ lặt hẹ, tổ may gia công, tổ dịch vụ giúp việc nhà, tổ vườn cây ăn trái, câu lạc bộ tiểu thương…; phối hợp mở 23 lớp tập huấn kiến thức chăn nuôi, kinh doanh cho 110 hội viên; tổ chức 23 lớp dạy nghề cho gần 700 học viên và tư vấn, hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 4.200 lao động nữ. Thông qua nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, các cấp Hội đã hỗ trợ trên 117.000 hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, với tổng dư nợ trên 5.333 tỉ đồng. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Cần Thơ giúp trên 2.000 hội viên, phụ nữ vay vốn, với tổng dư nợ gần 9,9 tỉ đồng; nguồn vốn “Vì quê hương” hỗ trợ cho 61 hội viên vay trên 600 triệu đồng, góp phần tạo điều kiện để chị em phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.
Năm 2026, các cấp Hội LHPN thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả đề án 2415 của Chính phủ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”; đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; phấn đấu xây dựng 1 cụm dự án sinh kế - hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; xây dựng mô hình “1 phụ nữ - 1 gia đình - 1 mô hình phát triển kinh tế”; thí điểm các mô hình phát triển kinh tế chuyển đổi số “Hợp tác xã số”, “Tổ phụ nữ kinh doanh số”. Đồng thời tăng cường hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, thúc đẩy khởi nghiệp bền vững.
Bài, ảnh: KIẾN QUỐC