17/04/2020 - 09:49

Đổi mới tuyên truyền văn hóa giao thông 

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ đã tận dụng mạng xã hội để tuyên truyền văn hóa giao thông cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Thông qua các trang thông tin điện tử, fanpage, các cơ sở Đoàn cập nhật, phổ biến các văn bản, quy định về an toàn giao thông (ATGT) nhanh chóng và kịp thời. Ngoài ra, tuổi trẻ thành phố còn thiết kế infographic tuyên truyền về văn hóa giao thông, thực hiện chương trình phát thanh thanh niên, trong đó lồng ghép tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ bằng cách tư vấn những tình huống xảy ra trong quá trình tham gia giao thông. Việc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, góp phần thu hút và tạo sức hấp dẫn đối với ĐVTN.

Đoàn viên quận Ninh Kiều phát tờ rơi tuyên truyền về văn hóa giao thông và cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho bà con ở chợ Tân An, phường Tân An.

Tận dụng các đội hình tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, các tình nguyện viên vừa tuyên truyền hướng dẫn cách phòng tránh dịch bệnh, vừa phát tờ rơi tuyên truyền về văn hóa giao thông; tích cực hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng giao thông tại các cửa ngõ vào thành phố; tuần tra, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ATGT và trật tự kỷ cương đô thị. Kết quả, từ cuối tháng 2 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tuyên truyền 112 cuộc, qua đó tuyên truyền cho hơn 1.800 lượt người dân và ĐVTN; phát 25.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 và văn hóa giao thông.

Tuổi trẻ thành phố còn sửa chữa, xây dựng 4 cầu bê tông; nâng cấp và xây dựng 55,6km đường giao thông; lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng trên 4,5km đường. Các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”; tập trung tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tiếp tục thực hiện các công trình “Thắp sáng đường quê”, tuyến đường camera an ninh, phát quang bụi rậm, tham gia giữ gìn trật tự đô thị, trật tự ATGT.

Trong quý II-2020, các cấp Đoàn - Hội tiếp tục triển khai các hoạt động, phong trào thi đua tham gia xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp. Theo đó, tuổi trẻ thành phố tiếp tục duy trì và nhân rộng các tuyến đường thanh niên tự quản, tuyến đường ATGT; tuyến đường, hẻm “An toàn- xanh - sạch - đẹp”. Đồng thời, nghiên cứu, đổi mới các hình thức tuyên truyền về văn hóa giao thông trực tuyến nhằm tạo sức hút trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội giao thông thân thiện.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết