30/11/2019 - 14:03

Đổi mới tuyên truyền lưu động về trật tự an toàn giao thông 

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an quận Ô Môn thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quận đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú đến tận các khu dân cư; lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt dưới cờ của trường học, buổi họp lệ của các chi, tổ hội tận ấp, khu vực... Qua đó, làm chuyển biến nhận thức của mọi người khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra tại địa phương.

CSGT-TT Công an quận Ô Môn tuyên truyền bằng loa phát thanh trên xe tuần tra và phát tờ rơi tuyên truyền quy định về trật tự đô thị, trật tự ATGT cho đội ngũ xe ôm tại chợ Ô Môn.

Nét mới trong công tác tuyên truyền năm nay là tập trung chắt lọc nội dung, chủ yếu tập trung vào: một số lỗi vi phạm quy tắc giao thông thường gặp đối với người điều khiển phương tiện, người ngồi phía sau mô tô, xe máy (kể cả xe đạp điện); thông tin một số tuyến đường thường xuyên xảy ra TNGT; quy định xử phạt mới có hiệu lực, nhất là vi phạm quy định về uống rượu, bia khi tham gia giao thông... Hình thức tuyên truyền: qua loa phát thanh trên ô tô tải tuần tra kiểm soát giao thông; bằng phương tiện truyền hình tại nơi tiếp dân, kết hợp phát tờ rơi hướng dẫn giao thông tại khu đông dân cư, chợ, trường học, bến xe, bến khách ngang sông... Ngoài ra, CSGT-TT Công an quận Ô Môn còn tổ chức tuyên truyền tại các điểm trường tiểu học, THCS, THPT, UBND phường Phước Thới và phường Long Hưng. Đối với giao thông đường thủy nội địa, lực lượng tập trung tuyên truyền phát thanh lưu động tại các bến đò: bến Bằng Tăng (phường Thới Long), bến đò vàm Ba Rít (phường Thới Hòa), bến đò Rạch Nọc (phường Thới An)... 

Ông Đặng Nguyễn Anh Phương, Phó trưởng Bến xe Ô Môn, cho biết: “Bến hiện có trên 20 đầu xe, với trên 20 lái xe chạy tuyến Ô Môn - TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Thời gian qua, bến chưa phát hiện lái xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Nhờ thường xuyên tuyên truyền, chủ xe và lái xe nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia giao thông đường bộ, xe ra vào bến an toàn. Đặc biệt, lãnh đạo Bến nhắc nhở lái xe không được lái xe quá thời gian quy định, đảm bảo đủ sức khỏe lái xe an toàn”.

   Theo Trung tá Lê Văn Thạch, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận Ô Môn, thông qua công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, lực lượng CSGT-TT còn thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn... tạo chuyển biến rõ nét về trật tự ATGT, trật tự đô thị.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết