17/11/2025 - 08:28

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 

Không khí tại chùa Bô Tum Reng Sây Tum Núp, thuộc ấp Châu Thành, xã An Ninh (TP Cần Thơ) những ngày qua rộn ràng, ấm áp hơn bao giờ hết. Trong khu dân cư, bà con người Kinh, Khmer, Hoa cùng nhau hội tụ vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; càng tự hào hơn khi được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và chia sẻ niềm vui đoàn kết.  

Vui Ngày hội tại khu dân cư ấp Châu Thành, xã An Ninh.

Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Châu Thành, với hơn 1.100 hộ dân, trong đó có gần 300 hộ Khmer, Châu Thành là nơi hội tụ của tinh thần đoàn kết.

Năm 2025, Ban Công tác Mặt trận đã tổ chức 14 cuộc tuyên truyền, thu hút gần 600 lượt người tham dự, góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư, 1.055 hộ có nhà kiên cố, không còn nhà tạm. Các công trình “Thắp sáng đường quê”, “Tuyến đường cột cờ Tổ quốc” được người dân đồng lòng thực hiện với 280 cột cờ và 117 đèn chiếu sáng, làm sáng - xanh - sạch - đẹp khu dân cư. Các mô hình tổ hợp tác trồng lúa, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hỗ trợ nuôi bò cho hộ nghèo, giúp bà con có việc làm, nâng cao thu nhập. Toàn ấp có 1.078/1.119 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (98,2%), đang được đề nghị công nhận ấp văn hóa theo tiêu chí mới.

Chị Thạch Na Qui, ngụ ấp Châu Thành, chia sẻ: “Năm nay rất vui vì đời sống người Khmer chúng tôi ngày càng được quan tâm; đường sá thuận tiện, đầu tư điện nước đầy đủ, con cháu đều được học hành. Càng vui hơn vì năm nay được Chủ tịch Quốc hội về thăm”.

Ấp Châu Thành đặc biệt chú trọng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Khmer, như: Chùa Bô Tum Reng Sây Tum Núp, hơn 400 năm tuổi, là trung tâm sinh hoạt tôn giáo và văn hóa của bà con; hằng năm, lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, thể hiện tinh thần đoàn kết, vui tươi. Đội ghe nam và nữ của chùa liên tiếp 3 năm liền giành ngôi vô địch trong khu vực ĐBSCL và TP Cần Thơ, trở thành niềm tự hào của phum, sóc.

Đại đức Lâm Hiệp, Trụ trì chùa Bô Tum Reng Sây Tum Núp, chia sẻ trong niềm phấn khởi: “Chúng tôi luôn mong muốn duy trì những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Khmer, để thế hệ trẻ hiểu và tự hào về cội nguồn văn hóa của mình. Việc tham gia lễ hội, đua ghe Ngo không chỉ là hoạt động thể thao, mà còn là dịp để gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, cùng hướng về những điều tốt đẹp, an lành”.

Các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, “Gia đình không có người phạm tội, không tàng trữ, sử dụng ma túy” được nhân dân hưởng ứng tích cực. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự ổn định, nhân dân tin tưởng, đồng thuận với chính quyền. Công tác tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được triển khai sâu rộng, giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật. 

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của xã An Ninh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui trước sự đổi thay của xã, đặc biệt là ấp Châu Thành; biểu dương tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cán bộ và nhân dân, ghi nhận những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa Khmer và phong trào đua ghe Ngo.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng xã An Ninh trở thành xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu - nơi đoàn kết, nghĩa tình, văn minh và phát triển bền vững.

Ấp Châu Thành hôm nay, những con đường sáng đèn, những ngôi nhà kiên cố đến tiếng trống hội, điệu múa, bài ca rộn rã, tất cả hòa quyện thành bản nhạc của niềm tin và khát vọng - hướng về tương lai. Bà Huỳnh Thị Ngọc Tím, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã An Ninh, khẳng định: “Trong giai đoạn mới, tinh thần đại đoàn kết toàn dân sẽ càng được phát huy để phát triển bền vững quê hương”. 

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH 

Chia sẻ bài viết