02/12/2023 - 08:23

Từ ngày 11 đến 15-12:

Diễn ra Festival Quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang năm 2023 

(CT) - Ngày 1-12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi họp báo giới thiệu về Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023. Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và ông Ðồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, chủ trì họp báo.

 Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, trao đổi, giải đáp các câu hỏi của phóng viên và đại biểu tại họp báo.

 Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, trao đổi, giải đáp các câu hỏi của phóng viên và đại biểu tại họp báo.

Lúa gạo là ngành hàng sản xuất truyền thống và quan trọng của Việt Nam, tạo sinh kế cho hàng chục triệu nông dân trên cả nước. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong sản xuất lúa gạo, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và giữ vững vị trí là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, với lượng gạo xuất khẩu hàng năm từ 6-7 triệu tấn. Nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất lúa gạo chất lượng cao, nâng cao chuỗi giá trị, lấy tăng trưởng xanh làm nền tảng, đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng ÐBSCL, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023.

Festival được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới trở thành quốc gia tiên phong trong sản xuất lúa chất lượng, giảm phát thải, phát triển theo hướng xanh và bền vững gắn với Ðề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ÐBSCL đến năm 2030”. Theo Ban tổ chức, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 có chủ đề “Gạo xanh, sống lành” diễn ra tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, từ ngày 11-15/12/2023, với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu quốc tế, cùng nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và trên thế giới.

Bên cạnh các sự kiện lễ khai mạc và lễ bế mạc, tại Festival diễn ra nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu về chuỗi ngành hàng lúa gạo và trình diễn máy móc, thiết bị, công nghệ mới trong ngành lúa gạo trong nước và quốc tế. Ðáng chú ý là triển lãm “con đường lúa gạo Việt Nam” tại Bờ kè kênh xáng Xà No. Trình diễn công nghệ cơ giới hóa gieo sạ và mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ rơm, mô hình canh tác lúa thông minh. Festival còn có các khu triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Hậu Giang, sản phẩm OCOP các tỉnh, thành phố trong cả nước, triển lãm ngành ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp... Tại Festival cũng diễn ra nhiều hội thảo và hội nghị: hội nghị phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam trách nhiệm và bền vững, hội thảo khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành lúa gạo, hội thảo tình hình lúa gạo toàn cầu và xu hướng trong thời gian tới… Dự kiến tại Festival, Ban tổ chức mời Tổ chức Guiness Việt Nam xác lập các kỷ lục Việt Nam gồm sự kiện công diễn và chế biến 200 món bánh làm từ gạo nếp, con đường lúa gạo Việt Nam và bản đồ lúa gạo đặc sản Việt Nam.

Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 được kỳ vọng mở ra cơ hội và tạo điều kiện để nước ta giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản xuất, chất lượng hạt gạo và tạo đà thúc đẩy thương mại gạo quốc gia; tạo cơ hội để Việt Nam đưa ra thông điệp với thế giới về một quốc gia có trách nhiệm với nền lương thực, thực phẩm an toàn. Festival cũng tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp, người dân tiếp cận những kiến thức mới, công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại đang ứng dụng trong chuyển đổi số ngành lúa gạo và nông nghiệp nói chung. Từ đó, tạo ra những bước đi vững chắc, mang tính đột phá cho ngành lúa gạo Việt Nam đáp ứng yêu cầu của xu thế quốc
tế mới.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết