23/04/2020 - 09:31

Đề xuất phương án đảm bảo an toàn giao thông tại dốc cầu Trà Niền 

Từ khi đường Nguyễn Văn Cừ - đoạn từ Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam thuộc xã Mỹ Khánh đến thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền - hoàn thành đưa vào sử dụng, việc lưu thông và giao thương hàng hóa thuận tiện hơn... Tuy nhiên, quá trình vận hành ban đầu, tại một số vị trí trên tuyến đường này chưa được đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), thường bị xung đột giao thông, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT) là rất cao, nhất là tại khu vực ngã tư đường dẫn lên cầu Trà Niền. Theo người dân ở gần đường dẫn lên cầu Trà Niền, từ khi tuyến đường hoàn thành đến nay, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, tại khu vực đường dẫn lên cầu Trà Niền thường xảy ra va quẹt giao thông giữa xe từ trên cầu đổ xuống với xe từ đường Lộ Vòng Cung vào khu di tích mộ cụ Phan Văn Trị. Nguyên nhân xuất phát từ ngã tư ngay chân cầu Trà Niền. 

Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông khu vực dốc cầu Trà Niền.

Ông Trần Thiện Triết, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phong Điền, cho biết: “UBND thị trấn đã chỉ đạo tuyên truyền để người dân trong khu vực đường dân sinh cầu Trà Niền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đến khu vực này phải hạn chế tốc độ, quan sát thật kỹ. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, những người tham gia giao thông từ nơi khác đến không quen đường, dễ xảy ra xung đột hoặc va chạm giao thông tại điểm này. Do vậy, UBND thị trấn đã kiến nghị UBND huyện Phong Điền đề xuất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ sớm có phương án điều chỉnh cho phù hợp nhằm đảm bảo ATGT cho các phương tiện tham gia qua khu vực cầu Trà Niền được an toàn”. 

Ngày 26-2-2020, UBND huyện Phong Điền đã gởi văn bản đến Ban ATGT TP Cần Thơ, Sở Giao thông vận tải thành phố và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ về việc đề xuất phương án đảm bảo ATGT tại dốc cầu Trà Niền thuộc dự án đường Nguyễn Văn Cừ. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đề nghị Ban ATGT thành phố, Sở Giao thông vận tải thành phố và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố lắp đặt dải phân cách mềm trên cầu Trà Niền, lắp đặt biển báo và đèn cảnh báo tại nút giao dốc cầu Trà Niền trên đường Nguyễn Văn Cừ.l

Bài, ảnh: VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết