15/12/2015 - 21:47

Cử tri khu vực Bình Dương A

Đề nghị xác định rõ địa giới hành chính

Trong những lần gặp gỡ và tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND các cấp, cử tri khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy phản ánh 48 hộ dân định cư tại khu vực do UBND phường Long Tuyền quản lý về nhân khẩu và đất đai, nhưng qua kiểm tra lại bản đồ địa giới hành chính thì phần đất của họ đang ở thuộc địa phận của xã Giai Xuân, huyện Phong Điền. Cử tri kiến nghị điều chỉnh bản đồ địa giới hành chính cho phù hợp, giúp người dân an tâm, ổn định cuộc sống.

Khoảng 1 năm nay, 48 hộ dân ở khu vực Bình Dương A, tỏ ra lo lắng vì không biết mình thuộc địa phận UBND phường Long Tuyền (quận Bình Thủy) quản lý hay bị sáp nhập vào xã Giai Xuân, huyện Phong Điền. "Từ sau năm 1975 đến nay, sổ hộ khẩu, các giấy tờ liên quan đến đất đai của chúng tôi đều do UBND xã Long Tuyền (nay phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) quản lý. Tuy nhiên, sau khi xác định lại địa giới hành chính, phần đất 48 hộ dân chúng tôi đang ở thuộc xã Giai Xuân, huyện Phong Điền quản lý"- Ông Đoàn Văn Muồi, khu vực Bình Dương A nói.

Ông Đoàn Văn Muồi bày tỏ bức xúc vì bản đồ địa giới hành chính không phù hợp với thực tế, người dân gặp thiệt thòi khi đầu tư đường giao thông.

Do nằm ở vị trí đất chưa phân định rõ địa giới hành chính, 48 hộ dân ở khu vực Bình Dương A chịu nhiều thiệt thòi vì không được thụ hưởng các chế độ về xây dựng hạ tầng giao thông. Ông Trịnh Thông Bình, Trưởng khu vực Bình Dương A, bức xúc: "Cách đây 3 năm, xã Giai Xuân đầu tư đường giao thông 2m đến giáp ranh xã quản lý. Đến năm 2015, phường Long Tuyền được các ngành chức năng đầu tư đường giao thông 4m từ đầu rạch Ông Dựa đến tuyến Ba Cao. Tuy nhiên, đoạn cuối rạch Ông Dựa không được thụ hưởng dự án trên vì đang xác định lại ranh giới giữa phường Long Tuyền và xã Giai Xuân. Hiện tại, 48 hộ dân phải tự vận động tiền, đóng góp ngày công lao động để làm đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại". Ngoài việc không được thụ hưởng các dự án đi ngang qua khu vực, 48 hộ dân ở khu vực Bình Dương A còn nhiều nỗi lo khác. Ông Nguyễn Văn Tời, khu vực Bình Dương A, nói: "Hiện tại, khu vực Bình Dương A cách trụ sở UBND phường Long Tuyền chỉ khoảng 1 km nên có vụ việc gì liên quan đến phường chúng tôi gặp nhiều thuận lợi khi liên hệ. Trong khi đó, trụ sở UBND xã Giai Xuân cách khu vực trên 5 km. Nếu sáp nhập về xã Giai Xuân, việc đi lại sẽ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, còn chuyện khám chữa bệnh, con cái học hành... rất phiền hà". Ông Đoàn Văn Muồi cho biết thêm: "Nếu chúng tôi sáp nhập về xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, chúng tôi phải thay đổi giấy tờ, rất phiền phức...".

Ông Trương Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, cho biết: "Phần đất đang xác định lại ranh giới của 48 hộ ở khu vực Bình Dương A nằm ở vị trí cuối rạch Ông Dựa, có diện tích khoảng 20 ha do UBND phường quản lý hơn 40 năm qua. Năm 2015, sau khi rà soát để cấp lại bản đồ địa giới hành chính, UBND phường mới phát hiện phần đất trên thuộc UBND xã Giai Xuân quản lý. UBND phường đã báo cáo UBND quận xem xét giải quyết". Theo ông Trương Minh Đức, UBND phường đã tổ chức 2 lần họp dân để lấy ý kiến. Qua các lần họp, 100% người dân không chấp nhận sáp nhập vào xã Giai Xuân. Ngày 30-11-2015, UBND phường đã có công văn gửi đến UBND quận Bình Thủy, Phòng Nội vụ Bình Thủy xem xét kiến nghị điều chỉnh lại địa giới hành chính cho phù hợp với tình hình thực tế, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: Khắc Việt

Chia sẻ bài viết