12/07/2026 - 07:34

Để có những chuyến vươn khơi an toàn 

Cần Thơ có vùng biển rộng khoảng 33.000 km², với hàng nghìn lượt tàu cá vươn khơi khai thác hải sản mỗi năm. Mỗi chuyến ra biển đồng nghĩa với hành trình đối mặt cùng thời tiết thay đổi thất thường, một đợt gió giật mạnh hay những con sóng cao cũng có thể đẩy người và phương tiện vào tình huống nguy hiểm nếu thiếu sự chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị.

Hải đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ, kiểm tra phương tiện về trang thiết bị đảm bảo an toàn trên biển theo quy định.

Bám sát diễn biến thời tiết và hoạt động của tàu cá trên ngư trường, Hải đội 2 Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ thường xuyên duy trì các chuyến tuần tra, kiểm soát trên biển. Qua đó, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai, chủ động ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trên biển. Những thiếu sót, dù nhỏ nhất, đều được nhắc nhở và yêu cầu khắc phục ngay trước khi tàu tiếp tục hành trình. 

Là người nhiều năm gắn bó với nghề biển, anh Trần Quốc Trọng, ngư dân xã Trần Đề, TP Cần Thơ, chia sẻ: “Trước mỗi chuyến ra khơi, lực lượng Biên phòng đều tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chuẩn bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh và các trang thiết bị cần thiết. Sự chủ động ấy giúp bà con thêm yên tâm khi đánh bắt giữa biển khơi, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển biến thất thường”.

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin liên lạc được xem là “sợi dây kết nối sự sống” giữa biển khơi. Nhất là trước diễn biến bất thường của thời tiết, máy Icom, thiết bị giám sát hành trình (VMS) hay các phương tiện thông tin tầm xa trở thành kênh liên lạc quan trọng để ngư dân tiếp nhận bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai cũng như phát tín hiệu cầu cứu khi cần thiết. Vì vậy, tình trạng hoạt động của các thiết bị này luôn được lực lượng Biên phòng kiểm tra kỹ và yêu cầu ngư dân duy trì tín hiệu liên tục trong suốt quá trình khai thác.

Anh Nguyễn Thanh Tân, ngụ tỉnh An Giang, chia sẻ: “Mỗi lần hoạt động trên vùng biển địa phương, tôi được lực lượng Biên phòng hướng dẫn, nhắc nhở chấp hành đầy đủ quy định về giấy tờ, trang thiết bị và hệ thống thông tin liên lạc. Việc được kiểm tra thường xuyên giúp ngư dân chúng tôi thêm yên tâm, chủ động hơn trong mỗi chuyến đi biển”.

6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Biên phòng phối hợp tuần tra trên biển 15 cuộc/56 ngày/3.447 hải lý; kiểm tra, kiểm soát 2.095 lượt phương tiện/11.486 lượt thuyền viên. Kiểm soát tàu khách du lịch Côn Đảo 517 lượt/170.289 lượt người.

Trung tá Nguyễn Hùng Anh, Chính trị viên Hải đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ, cho biết: “Song song với công tác kiểm tra, Hải đội Biên phòng còn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bố trí tàu tuần tra, xuồng cứu hộ cùng đầy đủ trang thiết bị cứu sinh ở trạng thái sẵn sàng 24/24 giờ. Các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được luyện tập thường xuyên nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống, sẵn sàng tiếp cận hiện trường nhanh nhất khi có yêu cầu hỗ trợ. Theo đó, đơn vị đã cứu nạn 1 phương tiện với 4 thuyền viên bị nạn trên biển, đưa vào bờ an toàn”.

Phía sau mỗi chuyến tàu cập bến đầy ắp cá tôm là biết bao nỗ lực của ngư dân trong hành trình chinh phục biển cả. Mỗi con tàu bình yên cập bến không chỉ mang theo nguồn thu nhập, bảo đảm sinh kế cho hàng nghìn gia đình ven biển, mà còn tiếp thêm động lực để ngư dân tiếp tục bám biển, góp phần khẳng định sự hiện diện thường xuyên của lực lượng dân sự trên các ngư trường truyền thống, chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bài, ảnh: SONG LÊ 

Chia sẻ bài viết