26/12/2019 - 10:32

Đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông 

Công nhân đang thi công công trình đường Châu Văn Liêm - Lưu Hữu Phước.

Quận Ô Môn đang triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến đường 3 Tháng 2 - Kim Đồng và các tuyến nhánh với tổng chiều dài 541m, mặt đường rộng 6-7,5m. Trong đó, đường Trần Quốc Toản rộng 7,5m, đường Lê Văn Tám rộng 7m, đường 3 Tháng 2 - Kim Đồng và đường vào Bệnh viện Đa khoa rộng 6m; vỉa hè mỗi bên rộng 4m, tải trọng 10 tấn. Tổng vốn đầu tư trên 13,9 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 3-2020. 

Trước đó, quận Ô Môn cũng đã khởi công nâng cấp tuyến đường Lưu Hữu Phước - Châu Văn Liêm, thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Toàn tuyến dài 381m, nâng cấp mặt đường rộng 7m, vỉa hè mỗi bên 5m, tải trọng 5 tấn. Tổng mức đầu tư gần 12.960 triệu đồng, công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2020. Đây là các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn quận Ô Môn, nhằm hạn chế ngập, nghẹt và tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn.

Bà Ngô Hồng Sương, có nhà ven tuyến đường 3 Tháng 2, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, cho biết: “Tuyến đường này trước đây bị xuống cấp trầm trọng, thường xuyên đọng nước, nhất là mùa mưa, lũ; các phương tiện lưu thông rất khó khăn, người dân mua bán cũng ế ẩm do đường đi không thuận lợi. Tuy hiện nay công trình đang thi công mở rộng, đường bị bụi bẩn, đi lại khó khăn, nhưng khi công trình hoàn thành cao ráo, thoáng mát sẽ giúp bà con mua bán dễ dàng, các phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn hơn”.  

Theo ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn, trong năm qua, Ban đã khởi công xây dựng mới 18 công trình giao thông. Thời gian tới, Ban tiếp tục rà soát và báo cáo UBND quận về kết quả thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phê duyệt danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quận và thành phố. Triển khai thực hiện các công trình khởi công mới năm 2020; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Cùng với các đơn vị tư vấn giám sát, phối hợp với đơn vị sử dụng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình để giải ngân công trình đúng kế hoạch.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết