25/07/2018 - 07:44

Đấu tranh với “cái chết trắng” 

6 tháng đầu năm 2018, các lực lượng chức năng Công an TP Cần Thơ đã phá 5 chuyên án, bắt 24 đối tượng, triệt xóa 208 vụ, bắt 355 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy, trồng cần sa; so với cùng kỳ năm trước, tăng 22 vụ. Qua đó, thu giữ 44,077 gram heroin, 371 gram ma túy tổng hợp, 783 gram cần sa khô; đã tiến hành khởi tố 122 vụ, 176 đối tượng... Cuộc đấu tranh phòng chống, đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều cam go, thử thách.

Tang vật cần sa bị thu giữ trong một vụ án.
Tang vật cần sa bị thu giữ trong một vụ án.

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, vào khoảng 12 giờ ngày 22-6-2018, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ khám xét khẩn cấp căn nhà số 69/63/29 đường 30 Tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ do đối tượng  Bùi Đức Tiên, sinh năm 1979, làm chủ. Qua khám xét, phát hiện hơn 57 gram ma túy tổng hợp dạng đá, 1 súng bắn đạn bi, hơn 10 triệu đồng tiền Việt Nam cùng các dụng cụ để mua bán ma túy: cân tiểu ly, kéo… Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Tú- vợ của Tiên, sinh năm 1982- cũng bị bắt tại đây. Các đối tượng này liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ tiêu thụ. Đến thời điểm hiện tại, Ban chuyên án đã bắt tổng cộng 12 đối tượng, tổng tang vật thu giữ gồm 61,7 gram ma túy tổng hợp; 1 khẩu súng bắn đạn bi, 11 điện thoại di động; hơn 12 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật khác.

Trong đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm ma túy vừa qua, lực lượng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TP Cần Thơ của 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố đã triệt phá nhiều vụ tàng trữ mua bán trái phép các chất ma túy. Khoảng 11 giờ ngày 19-6-2018, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ninh Kiều đã bố trí bắt quả tang Nguyễn Thị Kiều Trinh- sinh năm 1986, ngụ xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh- đang mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn phường An Khánh. Khám xét trên người và nơi ở của Trinh, lực lượng thu giữ 8 gói ma túy đá, cân điện tử và bình hút ma túy. Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng đã bắt giữ thêm 3 đồng bọn của Trinh.

Trước đó, vào tháng 1-2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ cũng đã xác lập chuyên án trinh sát nhằm triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Cần Thơ tiêu thụ. Đến ngày 30-5-2018, đường dây này cũng đã bị bóc gỡ.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết: “Do tính chất siêu lợi nhuận, tình hình hoạt động của tội phạm về ma túy từng lúc còn diễn biến phức tạp, gia tăng về số vụ, số đối tượng tham gia. Loại ma túy chủ yếu là ma túy tổng hợp, cần sa, heroin, cỏ Mỹ… được các đối tượng vận chuyển bằng đường bộ, xe khách, ô tô… từ TP Hồ Chí Minh hoặc từ An Giang về Cần Thơ tiêu thụ. Một số trường hợp để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng mang về Cần Thơ phân nhỏ rồi mang bán ở các tỉnh, thành lân cận, thậm chí mang ngược lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ”. Cũng theo Trung tá Kiên, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng chia thành từng nhóm, có phân công vai trò cụ thể, điểm giao dịch mua bán không cố định; đối tượng mua bán từ nơi khác hoạt động thường câu móc với các đối tượng tại chỗ. Nơi tiêu thụ ma túy là các quán bar, nhà hàng, điểm hát karaoke…  Mới đây, vào ngày 24-6-2018,Công an quận Ninh Kiều phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính, Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ kiểm tra quán bar Halo và quán bar Uneque- đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều TP Cần Thơ, phát hiện 7 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ tại hiện trường 3 viên thuốc lắc, 127 gói shisha, 2 bình hút shisha, 1 gói cỏ Mỹ và nhiều tang vật khác.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố, để công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy đạt hiệu quả, cần đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của ma túy, đặc biệt là trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, cộng đồng dân cư; thường xuyên tổ chức rà soát, thống kê, có biện pháp quản lý chặt người nghiện, hạn chế tối đa nguy cơ tái nghiện, phòng ngừa tội phạm phát sinh. Đồng thời, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh, kịp thời phát hiện, triệt xóa tụ điểm ma túy, chặt đứt các đường dây ma túy, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy khỏi cuộc sống cộng đồng.

PHAN TẠI

Chia sẻ bài viết