10/02/2025 - 22:10

Đấu tranh, kiềm chế hiệu quả tội phạm giết người 

Theo Công an TP Cần Thơ (CATP), trong năm thứ 4 thực hiện Công văn 1676/TTg-NC ngày 30-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người, tình hình tội phạm giết người trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiềm chế. CATP phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) từ cơ sở.

Công an TP Cần Thơ nắm tình hình ANTT qua hệ thống camera an ninh.

CATP tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng phối hợp thực hiện Công văn 1676/TTg-NC. Lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, xử lý tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng, ngăn chặn nhóm các hành vi bạo lực, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người.

Ðồng thời, CATP tăng cường lực lượng cho công an xã, phường, thị trấn để chủ động nắm và giải quyết tình hình ngay từ cơ sở, sớm phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, hòa giải, không để kéo dài làm phát sinh vụ việc phức tạp. Các lực lượng thực hiện tốt công tác phối hợp, quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn dân cư, nhất là người có tiền án tiền sự, nghiện ma túy, tăng cường công tác lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đưa đi cai nghiện bắt buộc… Bên cạnh đó, làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát các băng nhóm liên quan đến lĩnh vực xâm phạm nhân thân để lập hồ sơ quản lý; tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm liên quan đến cho vay lãi nặng, tín dụng đen và tội phạm hình sự nguy hiểm như giết người, cố ý gây thương tích… CATP phối hợp tổ chức 2 hội nghị tập trung đánh giá đúng tình hình tội phạm trên địa bàn, xác định rõ các nguyên nhân phát sinh tội phạm, các vấn đề còn tồn tại, hạn chế để khắc phục, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội.

Trong năm 2024, CATP tham mưu UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp, góp phần ngăn ngừa hạn chế các vụ sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến chết người. Qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn 16 vụ, 22 đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ðể nâng cao hiệu quả phòng ngừa, lực lượng công an phối hợp các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phương thức, thủ đoạn của tội phạm và tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm giết người để người dân nâng cao nhận thức, phòng tránh. Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án, góp phần răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Công an các quận, huyện tổ chức nhiều diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, nắm tình hình, quản lý địa bàn tốt hơn. Song song đó, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động người dân tố giác tội phạm, tệ nạn; kiện toàn các lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, nhân rộng các mô hình Dân vận khéo. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, được người dân nhiệt tình hưởng ứng, như camera phòng chống tội phạm; kết nối tuyên truyền phòng, chống tội phạm qua mạng xã hội zalo; cảm hóa giáo dục đối tượng tù tha trở về địa phương; cảm hóa giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến…

Qua triển khai nhiều giải pháp, tội phạm giết người trên địa bàn được kiềm chế, kéo giảm. Năm 2024, thành phố xảy ra 7 vụ, giảm 2 vụ so với năm 2023, giảm 5 vụ so với năm 2022. Công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm giết người và kiến nghị khởi tố được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong năm qua, cơ quan chức năng giải quyết 7/7 tin tiếp nhận liên quan tội phạm giết người; tỷ lệ khám phá án đạt 100%; khởi tố 7 vụ, 12 bị can…

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tội phạm giết người phát sinh chủ yếu từ những mâu thuẫn bộc phát nhất thời trong đời sống xã hội nên công tác phòng ngừa gặp rất nhiều khó khăn; một bộ phận người dân chưa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hành xử bạo lực; nhiều vụ xảy ra vào ban đêm, nơi dân cư thưa thớt; nhận định ban đầu về các vụ việc xảy ra chưa đúng với tính chất, hậu quả dẫn đến khó khăn trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ… Dự báo thời gian tới, tội phạm giết người tiềm ẩn diễn biến phức tạp, CATP tiếp tục làm tốt công tác tham mưu; tăng cường thực hiện quản lý nhà nước trên các lĩnh vực là nguyên nhân phát sinh tội phạm; triển khai quyết liệt các giải pháp, phương án, góp phần kéo giảm tội phạm giết người…

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết