28/06/2022 - 10:19

Đấu tranh, kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm 

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an TP Cần Thơ phối hợp thực hiện nhiều cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề, lĩnh vực. Với nỗ lực của cán bộ chiến sĩ và sự ủng hộ của người dân, tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa bàn luôn được giữ vững, ổn định. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 60% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm trên 29% so với cùng kỳ năm 2021.

Công an TP Cần Thơ quan sát tình hình ANTT qua hệ thống camera an ninh.

Công an TP Cần Thơ quan sát tình hình ANTT qua hệ thống camera an ninh.

Công an TP Cần Thơ đã phát động mạnh mẽ Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo công an các quận, huyện và các đơn vị nghiệp vụ ra quân tấn công các băng nhóm, đối tượng hoạt động phạm tội, tập trung trấn áp mạnh với các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội; đấu tranh, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT... 100% tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận thụ lý theo quy định. Từ đó, tình hình ANTT có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn. So với cùng kỳ năm trước, nhiều loại tội phạm giảm sâu như tội phạm liên quan kinh tế, môi trường, ma túy…

Từ đầu năm đến nay, thành phố xảy ra 221 vụ phạm tội về trật tự xã hội, điều tra khám phá 197 vụ, bắt, xử lý 255 đối tượng, đạt tỷ lệ trên 89%. Trong đó điều tra, khám phá 20/20 vụ phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, bắt, xử lý 22 đối tượng, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Bên cạnh đó, Công an thành phố khởi tố, điều tra 2 vụ, 1 bị can về các tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; phát hiện 90 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; triệt phá 2 chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 chuyên án mại dâm qua mạng internet; bắt 137 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, xử lý 192 đối tượng liên quan... Công an thành phố khám phá nhiều chuyên án được lãnh đạo thành phố đánh giá cao, nhân dân đồng tình khen ngợi. Nổi bật là Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp triệt phá băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đánh tráo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhiều tỉnh, thành miền Tây, tài sản chiếm đoạt khoảng 80 tỉ đồng. Hiện đã khởi tố tạm giam 21 bị can có liên quan, đang tiếp tục điều tra mở rộng. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xóa sổ một số đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ tiêu thụ…

Không chỉ đấu tranh trực tiếp, hiệu quả với các loại tội phạm, thời gian qua, Công an TP Cần Thơ đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa, kêu gọi người dân tham gia giữ gìn ANTT. Lực lượng công an phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tuyên truyền hàng chục ngàn lượt về phòng, chống tội phạm, thủ đoạn các đối tượng, cách nhận biết và tác hại ma túy… cho người dân cảnh giác. Thông qua Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhiều mô hình dân vận khéo tiếp tục phát huy hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Thu Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Cần Thơ, cho biết: “Hội phụ nữ các cấp phối hợp với lực lượng công an triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhiều mô hình tự quản về ANTT được các cấp Hội phối hợp duy trì thực hiện, như Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật; Tổ tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình; Tổ phụ nữ tự quản; Cán bộ hội giúp phụ nữ vi phạm pháp luật hoàn lương có việc làm ổn định… Qua tuyên truyền, vận động đã góp phần chuyển biến về nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ trong quản lý, giáo dục con em và người thân không sa vào tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật”.

Thời gian tới, lực lượng công an trên địa bàn thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT. Tổ chức kết nối, khai thác, sử dụng phát huy tối đa hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn cước công dân để khai thác, sử dụng phục vụ công tác, quản lý xã hội. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nhiều cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề, lĩnh vực, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết