30/01/2020 - 08:21

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại giải đua xe mô tô toàn quốc, tranh cúp Hoàng Thảo My năm 2020 

Đến hẹn lại lên, chiều ngày 28-1-2020 (nhằm Mùng 4 Tết Canh Tý), tại sân vận động Cần Thơ diễn ra giải đua xe mô tô toàn quốc, tranh Cúp Hoàng Thảo My năm 2020, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức.

Cảnh sát giao thông Phòng PC08 đang điều tiết, hướng dẫn người xem đua xe đậu, đỗ xe đúng nơi quy định. 

Theo Ban tổ chức, giải đua năm nay quy tụ 44 tay đua từ các tỉnh thành Bạc Liêu, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Trà Vinh, Kiên Giang và TP Cần Thơ về tham dự; thu hút hàng ngàn cổ động viên và người dân trong và ngoài TP Cần Thơ xem các tay đua chuyên nghiệp và bán chuyên trổ tài đua xe. Để đảm bảo an ninh trật tự  (ANTT) và trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trước, trong và sau giải đua xe, Ban tổ chức giải phối hợp với Công an TP Cần Thơ và Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố xây dựng kế hoạch phân công lực lượng, bố trí phương tiện có mặt ứng trực tại khu vực sân vận động và các ngã đường thuộc quận Ninh Kiều, để ứng trực đảm bảo ANTT, TTATGT trước giờ các tay đua khởi tranh Cúp Hoàng Thảo My năm 2020 và điều tiết, phân luồng giao thông cho lượng người và phương tiện ra về sau khi kết thúc giải.

Ông Nguyễn Văn Sới, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ, cho biết: “Để góp phần phân luồng, điều tiết giao thông, tránh ùn tắc giao thông trên các tuyến đường thuộc quận Ninh Kiều cũng như khu vực các cổng ngầm 4m, 8m của sân vận động Cần Thơ, Thanh tra Sở đã huy động cán bộ, nhân viên Thanh tra Sở và đội thanh tra các quận, huyện phối hợp với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an quận Ninh Kiều và công an các phường tham gia chốt chặn tại các ngã ba, ngã tư đảm bảo trực tiếp hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông, giữ gìn ANTT và TTATGT, không để xảy ùn tắc giao thông bắt đầu từ 12 giờ cho đến khi giải kết thúc (khoảng 18 giờ) để đảm bảo giao thông thông suốt”.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 12 giờ các lực lượng chức năng đã có mặt trong và ngoài sân khu vực vận động Cần Thơ để giữ gìn ANTT, hướng dẫn người tham gia giao thông đậu đỗ đúng nơi quy định... Đặc biệt, công tác đảm bảo ANTT, TTATGT tại giải đua xe năm nay là tại các cổng A, B, C sân vận động Cần Thơ đều được Cảnh sát giao thông Phòng PC08 đảm trách; Công an quận Ninh Kiều trực tại cổng ngầm 8m và kết hợp với các lực lượng cảnh sát khác; Ban Bảo vệ dân phố và Công an các phường ứng trực tại các chốt đèn tín hiệu giao thông, ngã ba, ngã tư trên địa bàn quận Ninh Kiều, qua đó giải quyết điều tiết, phân luồng, hướng dẫn người tham gia giao thông đậu, đỗ xe đúng nơi quy định tránh ùn ứ giao thông khu vực cổng chính và các cổng ngầm của sân vận động cho đến khi giải kết thúc.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết