19/06/2019 - 19:31

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy mùa mưa, bão 

Vừa qua, Tổ tuần tra, kiểm soát của Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An (Trạm Thới An) thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy (Phòng PC08B) Công an TP Cần Thơ kiểm tra hoạt động các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa (ĐTNĐ) thuộc phường Thới An, quận Ô Môn. Lực lượng chưa phát hiện chủ bến cũng như người điều khiển phương tiện và thuyền viên hoạt động tại các bến khách ngang sông vi phạm quy định Luật Giao thông ĐTNĐ. Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An đã nhắc nhở chủ bến, người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm nội quy, quy định đã ký cam kết từ đầu năm về trật tự an toàn giao thông đường thủy, phải trang bị đầy đủ số lượng phao cứu sinh, cứu đắm theo quy định. Đặc biệt trong mùa mưa, bão, phải giảm tải kể cả hàng hóa và hành khách; thay đổi toàn bộ số áo phao cứu sinh đã cũ, phai màu bằng dụng cụ cứu sinh cầm tay mới để hành khách tiện sử dụng...

Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An kiểm tra hoạt động bến khách ngang sông Rạch Vàm, thuộc phường Thới An, quận Ô Môn.

Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An kiểm tra hoạt động bến khách ngang sông Rạch Vàm, thuộc phường Thới An, quận Ô Môn.

Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An đang quản lý 17 bến thủy nội địa; 67 bến khách ngang sông, gồm tuyến sông Hậu và các tuyến sông địa phương. Các bến đều đã ký cam kết không vi phạm quy định của Luật Giao thông ĐTNĐ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An đã tuyên truyền các quy định có liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy; quy định xử phạt vi phạm hành chính chính trên lĩnh vực giao thông ĐTNĐ... cho chủ các bến khách ngang sông, bến xếp dỡ hàng hóa và người lái phương tiện thủy. Qua đó, lực lượng phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 722 trường hợp và xử phạt theo thủ tục đơn giản 126 trường hợp, với tổng số tiền phạt trên 20 triệu đồng. Trong đó, có 818 trường hợp vi phạm lỗi chở hàng hóa quá vạch mớn nước an toàn; cùng với đó là các lỗi chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực, trang bị không đủ dụng cụ cứu sinh, cứu đắm và bình chữa cháy...             

Trung tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Trạm Thới An, cho biết: “Trạm chỉ đạo lực lượng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra hoạt động bến khách ngang sông, bến xếp dỡ hàng hóa, các lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên sông; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với bến khách hoặc bến thủy chưa đủ điều kiện hoạt động, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép... Trong đó, tập trung xử lý nghiêm những trường hợp chở quá vạch mớn nước an toàn, nhất là phương tiện vận chuyển cát phải giảm tải trong mùa mưa, bão”.

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết