24/01/2018 - 09:58

Đảm bảo trật tự, an toàn cho các hoạt động trong dịp Tết Mậu Tuất 

Những ngày này, các hoạt động vui xuân đón Tết Nguyên đán 2018 tại các khu trung tâm trên địa bàn thành phố đang vào cao điểm. Tại các bến xe, tàu, lượng hành khách cũng gia tăng. Bên cạnh đảm bảo phương tiện vận chuyển hành khách, các đơn vị chủ động tăng cường lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo người dân đi lại thuận tiện, vui xuân an toàn.

Từ cuối tháng 12-2017, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ đã triển khai kế hoạch phục vụ vận chuyển hành khách cùng công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018. 

Nhân viên kiểm soát của Bến xe khách Cần Thơ trên đường Nguyễn Văn Linh, kiểm tra thủ tục đảm bảo phương tiện đủ điều kiện xuất bến.

Do ngày nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán năm nay kéo dài, dự kiến lượng hành khách tại bến xe, tàu tăng cao. Thời điểm này, các đối tượng phạm tội sẽ lợi dụng những nơi đông người, sơ hở của hành khách, người dân để trộm cắp tài sản, hàng hóa... Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, cho biết: “Dự kiến 20 ngày trước, trong và sau Tết, lưu lượng hành khách qua Bến xe Trung tâm TP Cần Thơ, Bến xe khách Cần Thơ và Bến xe khách quận Ô Môn, tăng bình quân khoảng 10% so với cùng kỳ, ước khoảng trên 333.000 lượt khách. Vì thế, bên cạnh đáp ứng phương tiện vận chuyển hành khách thông các tuyến, công ty đặc biệt quan tâm các hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh tại khu vực trong và ngoài bến xe”.

Cụ thể, công ty phối hợp Công an phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng) và phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) tăng cường lực lượng tại các chốt, điểm ra vào bến xe. Tại khu vực mua vé, phòng ngồi chờ cho hành khách, nhân viên trật tự của bến phát loa giờ xuất bến các chuyến xe, nhắc nhở hành khách bảo quản tài sản, phòng ngừa cháy nổ,… Tại chốt kiểm soát xe xuất bến ở Bến xe khách Cần Thơ trên đường Nguyễn Văn Linh, nhân viên kiểm soát được tăng cường thêm 2 người. Anh Nguyễn Thanh Điện, nhân viên kiểm soát an ninh tại bến xe, cho biết: “Lực lượng kiểm tra phương tiện đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định trước khi lên tài đón khách. Đối với những trường hợp có biểu hiện nghi vấn, anh em mời đối tượng làm việc. Qua đó, anh em phát hiện để ngăn chặn và xử lý kịp thời các phần tử xấu trà trộn vào khu vực bến xe nhằm đảm bảo an toàn cho khách”. Bên cạnh đó, để ngăn chặn tình trạng xe “dù”, xe “thả” đón khách gây mất trật tự, an toàn giao thông, các lực lượng trật tự giao thông, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, lực lượng thanh niên xung kích, công an phường… cử lực lượng tuần tra, kiểm soát.

Hằng năm, khu vực bến Ninh Kiều luôn thu hút đông đảo người dân đến vui xuân, tham gia lễ hội vào những ngày Tết. Anh Võ Hoàng Thuận, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Tân An, quận Ninh Kiều, cho biết: “Ngoài nhiệm vụ canh gác, tuần tra, các lực lượng tham gia đứng chốt tại đường dẫn xuống bến tàu để hướng dẫn người dân tại bến tàu, điều tiết giao thông trật tự, an toàn. Tổ Bảo vệ khu vực bến Ninh Kiều có 9 thành viên thay nhau trực 24/24 giờ, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bến Ninh Kiều”. Ngoài ra, các phường địa bàn quận Ninh Kiều cũng cử lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại bến Ninh Kiều và các khu vực lân cận. Ban ngày, các lực lượng sẽ tuần tra, bảo vệ tại khu vực bến tàu, bến phà Xóm Chài, chợ Tân An; buổi tối, lực lượng rải đều đứng chốt trên tuyến phố đi bộ, bến du thuyền, đường hoa, cầu đi bộ…

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân vui xuân đón Tết, trung tuần tháng 12-2017, Công an TP Cần Thơ đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán 2018. “Bên cạnh quản lý tốt địa bàn, chủ động tham mưu phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở những vụ việc phức tạp về ANTT, lực lượng công an tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt chú trọng các hành vi chống người thi hành công vụ, mua bán vận chuyển trái phép các loại pháo nổ, vật liệu nổ, tệ nạn mê tín dị đoan, cờ bạc, mại dâm... Có biện pháp quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự...”- Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Bài, ảnh: THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết