Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho người dân, đặc biệt là việc chấp hành các quy định về hành lang ATGT đường bộ, thời gian qua, phường Ba Láng, quận Cái Răng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, có hiệu quả. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường, địa bàn phường có các tuyến đường lớn như quốc lộ 1A (2km), quốc lộ 61C (1km), đường Nguyên Hồng, đường từ quốc lộ 1 đến sông Ba Láng… lưu lượng phương tiện giao thông nhiều, người dân sinh sống và buôn bán đông đúc. Nhằm bảo đảm ATGT, các ban, ngành, đoàn thể phường quan tâm tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, không lấn chiếm vỉa hè. Ngoài tuyên truyền thường xuyên trên loa truyền thanh, tại các buổi họp dân, họp các đoàn thể đều lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định ATGT.

Cán bộ khu vực 1 tuyên truyền, vận động người dân cạnh đường Nguyên Hồng không lấn chiếm vỉa hè buôn bán.
Phường đã thành lập Đội trật tự đô thị thực hiện giải tỏa lòng lề đường, hành lang ATGT trên các tuyến đường. Đội trật tự đô thị phường phổ biến thông tin đến từng hộ dân, vận động, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân chấp hành nghiêm các quy định; hướng dẫn về các quy định trật tự xây dựng, giải tỏa lòng lề đường, hành lang ATGT để người dân hiểu và chấp hành. Đồng thời, tổ chức cho các hộ dân buôn bán dọc hai bên các tuyến đường ký kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… Bà Lê Thị Nhung, người dân khu vực 2, chia sẻ: “Tôi bán cà phê cạnh quốc lộ 1A. Được tuyên truyền, phổ biến thông tin, tôi đã nắm rõ hơn về các quy định trong thực hiện trật tự ATGT, quản lý vỉa hè và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không kê bàn ghế, đậu xe lấn chiếm hành lang, lộ giới”. Một số hộ dân khu được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng cố tình không tự giác chấp hành, thì lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt theo quy định.
Cùng với công tác tuyên truyền, 4 năm qua, phường Ba Láng đã huy động các nguồn lực xây dựng, nâng cấp 17 công trình giao thông trên địa bàn; vận động nhân dân ra quân tu sửa, phát quang, vệ sinh môi trường để các tuyến đường luôn sạch đẹp, thông thoáng. Đến nay, trên 95% đường giao thông trên địa bàn đã được cứng hóa, góp phần đảm bảo lưu thông thuận tiện, an toàn...
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường khẳng định: Với nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể phường, ý thức chấp hành các quy định về ATGT của người dân ngày càng được nâng lên, tai nạn giao thông được kiềm chế xuống mức thấp nhất. Riêng 8 tháng đầu năm nay, trên địa bàn không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người.
Bài, ảnh: ANH DŨNG