22/07/2025 - 22:36

Đảm bảo an ninh trật tự xã giáp ranh 

Xã Lương Tâm, TP Cần Thơ có hơn 10km đường sông giáp với các xã Vĩnh Lộc và Hồng Dân của tỉnh Cà Mau. Sau khi được thành lập, Công an xã Lương Tâm nhanh chóng củng cố hoạt động các tổ an ninh trật tự (ANTT), phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên bám sát địa bàn. Đồng thời, ký kết phối hợp với 2 xã bạn trong trao đổi thông tin đối tượng có tiền án, tiền sự và tình hình ANTT để kịp thời xử lý.

Công an xã Lương Tâm tuyên truyền để người dân tiếp tục chủ động phòng, chống tội phạm trên sông.

Hơn nửa tháng nay, công an các xã rất tích cực phối hợp tuần tra, trong đó có tuyến đường cặp sông Cái; cho 10/10 bến đò ngang sông ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy… Chị Lê Thị Út Lành ngụ ấp 7, xã Lương Tâm, nói xã có địa bàn giáp ranh thường phức tạp, tiềm ẩn tội phạm nên sẽ nêu cao tinh thần cảnh giác, mạnh dạn tố giác khi phát hiện tội phạm.

Xã Hỏa Lựu của TP Cần Thơ cũng có hơn 10km đường sông giáp ranh xã Vĩnh Hòa Hưng Nam của tỉnh An Giang. Ngoài phối hợp với công an xã bạn trong trao đổi thông tin đối tượng tiền án, tiền sự, Công an xã Hỏa Lựu còn bố trí ca-nô để tuần tra; trên lộ, lắp camera ở những tuyến trọng yếu để quan sát, xử lý tình huống… “Gần đây, chúng tôi còn phối hợp tuyên truyền đến tất cả gia đình cặp sông Cái Lớn không sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép” - Thiếu tá Đỗ Văn Phùng, Phó trưởng Công an xã Hỏa Lựu, cho biết.

Ngoài phối hợp chặt chẽ, Công an xã Lương Tâm và Công an xã Hỏa Lựu còn thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh. Cụ thể, xã Hỏa Lựu củng cố, nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm như mô hình “4+1”, “Tổ hòa giải trong đồng bào dân tộc Khmer”, “Hai tự quản”, “Tái hòa nhập cộng đồng”…

Từ ngày 1-7 đến nay, “Tổ hòa giải trong đồng bào dân tộc Khmer” hòa giải thành 2/2 mâu thuẫn của dân. “Trong vụ tranh chấp gần đây, nếu hôm đó thành viên Tổ không đến kịp thời, có thể đã xảy ra đánh nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố, nâng chất và kết nạp thêm thành viên để Tổ phát huy hiệu quả hơn trong công tác hòa giải” - ông Danh Rinh, Phó tổ trưởng “Tổ hòa giải trong đồng bào dân tộc Khmer”, kể.

Cũng từ ngày 1-7 đến nay, Công an xã Lương Tâm tiếp nhận 2 tin báo tố giác tội phạm về trộm cắp tài sản, đã triệt xóa 2 vụ/2 đối tượng, trả lại tài sản cho bị hại. Thiếu tá Lê Văn Mến, Phó trưởng Công an xã Lương Tâm, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm theo phương châm “tự phòng, tự chống, tự bảo vệ”; kịp thời nắm thông tin dư luận và tin báo, tố giác tội phạm để triệt xóa, góp phần giúp ổn định địa bàn”.

Bài, ảnh: PHƯỚC THUẬN

Chia sẻ bài viết