18/03/2020 - 10:20

Đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh 

Xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ có địa bàn rộng, giáp ranh với các xã: Thạnh Phú, Thạnh Phước (huyện Giồng Riềng), Thạnh Đông B (huyện Tân Hiệp) thuộc tỉnh Kiên Giang và xã Đông Bình, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ). Đây là điều kiện tốt để xã Thới Đông phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, an ninh trật tự (ANTT) ở địa bàn giáp ranh luôn là vấn đề trăn trở của các ban, ngành, đoàn thể địa phương...

Trong những năm qua, Công an xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ chủ động nắm chặt tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tham mưu chính quyền địa phương xây dựng được 8 tổ tuần tra nhân dân với 72 thành viên; 47 tổ tự quản với 129 thành viên; 8 tổ hòa giải với 56 thành viên; xây dựng 9 cổng rào ANTT và 20 bảng thông báo đường dây nóng tố giác tội phạm. Hằng tháng, Công an xã Thới Đông đã phối hợp với các ban, ngành xã và Ban Nhân dân 8 ấp đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình ANTT, những âm mưu, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp đột nhập, cướp giật tài sản, lừa đảo công nghệ cao, nạn xâm hại tình dục đối với trẻ em, bạo lực gia đình... 

Công an xã Thới Đông phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia phòng, chống tội phạm.

Theo ông Lê Văn Út Em (người dân ở ấp Thới Hòa, xã Thới Đông), từ 2015 trở về trước, tình hình ANTT trên địa bàn xã diễn biến phức tạp. Mặc dù, lực lượng công an và quân sự xã nỗ lực phối hợp triệt phá nhưng bất thành. Mỗi khi bọn chúng nhen nhóm, người dân báo tin, nhưng khi công an và quân sự tới nơi thì bọn chúng đã di chuyển sang địa bàn giáp ranh nên lực lượng rất khó xử lý. Từ năm 2017, thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT của Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ và huyện Cờ Đỏ, Công an xã đã ký quy chế phối hợp với công an các xã giáp ranh, qua đó tình hình ANTT từng bước ổn định, tệ nạn xã hội được kiềm chế, đặc biệt ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng cho vay với lãi suất cao.

Trong năm 2019, toàn xã xảy ra 5 vụ đánh nhau gây mất ANTT, Công an xã đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền trên 3,7 triệu đồng; phối hợp với công an huyện bắt quả tang 6 vụ đánh bài ăn thua bằng tiền với 18 đối tượng, phạt tiền 24 triệu đồng. Ban Chỉ đạo 138 của xã chỉ đạo các ban, ngành xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình điển hình tiên tiến: “Đèn trước ngõ”, “Cổng rào ANTT” và “Đường dây nóng tố giác tội phạm”. Thông qua tuần tra giữ gìn ANTT, Công an xã Thới Đông còn phát hiện và xử lý 12 vụ với 35 đối tượng đánh bài ăn thua bằng tiền, đánh nhau gây rối trật tự; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 23 đối tượng, phạt tiền 28,5 triệu đồng. Nhân dân ấp Thới Xuyên, xã Thới Đông còn đồng lòng vây bắt được đối tượng Võ Văn Ngọc (SN 1991, ở xã Trung An, huyện Cờ Đỏ) do đã vào nhà ông Ng. V. Tr. lấy trộm chiếc xe gắn máy, giao công an xử lý.

Theo Đại úy Trần Văn Nhân, Trưởng Công an xã Thới Đông, sau khi ký kế hoạch phối hợp, các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình di biến động của bọn tội phạm, đặc biệt là các tụ điểm tệ nạn xã hội, gây mất ANTT xảy ra trên địa bàn. Đồng thời thông tin về quy luật hoạt động của các đối tượng tội phạm thường xuyên di chuyển địa bàn hoạt động để có kế hoạch phối hợp triệt phá... Bên cạnh đó, hằng tháng, hằng quý các địa phương giáp ranh đều tổ chức họp sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả công tác phối hợp. Trong năm 2019, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên khi có đối tượng lén lút đến địa bàn xã phát tờ rơi cho vay với lời lẽ chiêu dụ người dân vay tiền nhanh, không cần thế chấp... bà con đã cảnh giác không tham gia vay vốn.

  Ông Võ Thuận Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Lực lượng công an xã đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo tình hình ANTT địa bàn giáp ranh; quan tâm củng cố, xây dựng các tổ chức quần chúng tham gia công tác đảm bảo ANTT ở địa phương... Thời gian tới, UBND xã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự tăng cường tuần tra, canh gác giữ vững địa bàn để người dân an tâm lao động sản xuất. UBND xã kêu gọi mạnh thường quân đóng góp kinh phí thực hiện camera giám sát an ninh thí điểm tại khu vực chợ Nóc Bằng; qua đó tiếp tục vận động các gia đình có điều kiện, cơ sở kinh doanh tự lắp camera trước cổng nhà để tự bảo vệ tài sản cho gia đình và phục vụ công tác đảm bảo ANTT của địa phương”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết