28/09/2019 - 12:17

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho “Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền-Cần Thơ” 

Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ” lần thứ VIII diễn ra trên địa bàn huyện Phong Điền từ ngày 26 đến 29-9-2019. Theo dự báo, do trùng với các ngày thứ bảy, Chủ nhật nên lưu lượng khách trong và ngoài thành phố đến tham quan, mua sắm, tham gia các chương trình của Ngày hội sẽ tăng mạnh. Do vậy, tình hình an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ lẫn đường thủy nội địa sẽ diễn biến phức tạp, nhất là khu vực Quảng trường huyện Phong Điền; đoạn bờ kè công viên Nguyễn Phương Danh; đường Phan Văn Trị... Thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Phong Điền yêu cầu Ban Chỉ huy các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn bố trí lực lượng ứng trực, chốt chặn đúng thời gian quy định, đảm bảo đủ quân số tập trung giữ gìn ANTT, phân luồng, điều tiết giao thông đảm bảo được thông suốt thời gian diễn ra Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ lần thứ VIII.

Công an huyện Phong Điền kiểm tra hoạt động các bến khách ngang sông trên địa bàn huyện.

Để chuẩn bị tốt cho Ngày hội này, những ngày qua, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Phong Điền và Công an thị trấn Phong Điền tăng cường phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước; phân công, bố trí lực lượng chốt chặn, tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT trên các trục đường chính và khu vực tổ chức các hoạt động của Ngày hội; lập lại trật tự đô thị và TTATGT, sắp xếp chỗ nơi mua bán, không chiếm dụng vỉa hè, lòng đường gây mất TTATGT, quyết tâm không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện.

Trung tá Huỳnh Văn Hướng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Phong Điền, cho biết: “Đội Cảnh sát giao thông đã huy động tất cả quân số ứng trực 24/24 giờ trực tiếp chốt chặn, phân luồng tại những nơi có nguy cơ, thường xảy ra ùn tắc giao thông. Trong đó, tập trung bảo vệ an toàn, tuyệt đối giải việt dã, giải đua ghe chèo thể thao; cụ thể là ở khu vực cầu Tây Đô, cầu Trà Niền và các nút giao thông trung tâm huyện...”.

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết